Loạt tượng Phật cổ "biến mất", Trung Quốc trừng phạt 13 quan chức

13 quan chức Tứ Xuyên bị trừng phạt sau khi giới chức phát hiện hơn 20 tượng Phật cổ trên núi Fozi, huyện Vượng Thương bị đánh cắp.

23 bức tượng có niên đại từ thời nhà Đường (618-907) này nằm trong tổng số 220 tượng Phật được chạm khắc trên một vách đá cao 30 m của núi Fozi.

Các bức tượng bị đánh cắp nằm cách mặt đất từ 1,5 đến 3 m.

Quan chức sở di tích và văn hóa địa phương phát hiện ra vụ trộm trong cuộc kiểm tra định kỳ hồi tháng 1 và đã báo cho cảnh sát.

Loạt tượng Phật cổ 'biến mất', Trung Quốc trừng phạt 13 quan chức - 1
Một tượng Phật ở núi Fozi trước và sau khi bị đánh cắp. (Ảnh: Baidu)

Do không có thiết bị giám sát trong khu vực, hiện vẫn chưa thể tìm ra những tên trộm.

Giới chức cũng không biết chính xác ngày các bức tượng bị đánh cắp. Phải tới gần đây, các camera mới được lắp đặt nhằm tránh xảy ra các vụ việc tương tự.

23 tượng Phật bị đánh cắp được tạc vào 4 hốc trên vách đá bao gồm 11 đầu Phật cùng 12 tượng toàn thân.

Sau vụ việc, 8 quan chức bị kỷ luật trong khi 5 quan chức khác bị điều tra.

Hồi đầu tuần, giới chức Tứ Xuyên bắt giữ 4 người nghi trộm 10 đầu tượng Phật 4 năm trước.

Các đối tượng này bán các đầu tượng với giá 10.000 NDT (hơn 35 triệu đồng) cho một người buôn đồ cổ ở Thành Đô. Người này sau đó bán chúng cho một người đàn ông ở Phúc Kiến với giá 120.000 NDT (hơn 420 triệu đồng).

Công viên với những bức tượng phát ra âm thanh ở Phần Lan Công viên với những bức tượng phát ra âm thanh ở Phần Lan

Trong một công viên ở Phần Lan, một số bức tượng sở hữu nụ cười toe toét với răng người thật và âm thanh phát ...

Bí ẩn về những bức tượng tồn tại suốt 800 năm khiến người Trung Quốc phải kính sợ Bí ẩn về những bức tượng tồn tại suốt 800 năm khiến người Trung Quốc phải kính sợ

Cuối cùng bí ẩn về những bức tượng tưởng là hóa thân của ma quỷ lại có ý nghĩa lớn đối với người xưa đến ...

/ vtc.vn