ĐBSCL: Không để tội phạm cho vay nặng lãi có đất sống

Trước sự manh động của các nhóm tội phạm cho vay nặng lãi, công an các tỉnh, thành Tây Nam Bộ đã quyết liệt trấn áp, và xử lý cả chục băng nhóm. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam hàng loạt đối tượng với quyết tâm không để tội phạm cho vay nặng lãi có đất sống…

dbscl khong de toi pham cho vay nang lai co dat song

Ôm hận vì vay nặng lãi

Thời gian qua, tại TP.Cần Thơ, tình trạng cho vay nặng lãi diễn ra rầm rộ. Người vay phải chịu lãi suất từ 20 đến 40% mỗi tháng. Khi chậm trả nợ, sẽ bị khủng bố tinh thần bằng những lời hăm doạ hoặc đập phá nhà cửa.

Chị H. (phường Lê Bình, quận Cái Răng) kể: Vào tháng 1 vừa qua, đang lúc túng thiếu, chị thấy tờ rơi cho vay tiền không cần thế chấp tại chợ Lê Bình. Sau đó, chị liên hệ với số điện thoại ghi trong tờ rơi để vay 5 triệu đồng. Chưa đầy 1 giờ đồng hồ, người cho vay đã có mặt.

“Tui vay 5 triệu nhưng bị họ lấy lại hết 500.000đ, và phải nộp 200.000đ tiền cò, còn lại chỉ nhận được 4.300.000 đồng. Tổng số tiền phải trả góp là 6 triệu đồng, tương đương với lãi suất 20%. Trong khi đó, tui làm nghề bán bánh ống, thu nhập chẳng được bao nhiêu. Hôm nào mưa gió trở trời, chỉ phải trốn chui, trốn nhủi vì không có tiền trả nợ”.

Trường hợp của chị H. không phải cá biệt, rất nhiều người dân trong lúc túng thiếu đã lỡ vay tiền nặng lãi. Phần lớn họ là những người buôn bán nhỏ lẻ, gặp khó khăn và cần tiền gấp, vay với số tiền từ 1 triệu đến 10 triệu đồng. Do lãi suất cao, nhiều người không có tiền góp nên bị nhóm đòi nợ tìm đến nhà đe doạ, đánh đập. Các đối tượng cho vay tỏ ra rất manh động, sẵn sàng dùng đến hung khí nguy hiểm để đi đòi nợ, thậm chí chống người thi hành công vụ.

Mới đây, Công an quận Bình Thủy đã củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với Trịnh Bùi Nhân (ngụ huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi cho vay nặng lãi. Trong đợt cao điểm, Công an quận Bình Thuỷ kiểm tra nơi ở của Nhân tại khu vực 4 (phường Trà Nóc, quận Bình Thuỷ), thu giữ 71 hồ sơ cho vay tiền, 1.000 tờ rơi và 1.000 danh thiếp quảng cáo.

Từ tháng 3.2018, Nhân cho 27 người vay trên 260 triệu đồng, với lãi suất 20%/tháng, thu lợi hơn 42 triệu đồng. Cũng trong đợt cao điểm, Công an quận Ninh Kiều phát hiện nhóm Lê Mạnh Vĩ gồm 8 đối tượng cho vay nặng lãi, thu giữ 20 sổ hộ khẩu, 23 giấy CMND, 70.000 tờ rơi quảng cáo cùng nhiều tang vật khác. Vĩ thừa nhận, cho 100 người vay, khoảng 400 triệu đồng, với lãi suất từ 15% đến 20%/tháng. Số tiền Vĩ và đồng bọn thu lợi bất chính hơn 30 triệu đồng.

Công an TP.Cần Thơ đang điều tra Nguyễn Huy Bắc (35 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều), cho nhiều người vay với lãi suất từ 30% đến 60%/tháng. Bắc và anh trai cùng cha ruột là bị can trong vụ án chống người thi hành công vụ, xảy ra trên địa bàn quận Ninh Kiều. Tối 24.6, đoàn liên ngành kiểm tra nơi ở của Bắc tại phường An Bình, thu giữ nhiều tài liệu thể hiện việc cho vay nặng lãi. Anh trai và cha ruột của Bắc có hành vi chống đối, ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ.

Cả 3 người cầm dao, bình chữa cháy, bình gas (loại vỏ 13,5 kg) và bật lửa, đe doạ lực lượng công an. Cảnh sát 113, đặc nhiệm và cơ động đã đến hiện trường, khống chế Bắc cùng 2 người thân. Tại quán cà phê Hạnh Phúc (quận Ninh Kiều), lực lượng công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay của Bắc cùng 6 tuýp sắt.

Bước đầu điều tra, Bắc hoạt động cho vay tiền và thuê 1 nhóm thanh niên đi đòi nợ. Hàng ngày, nhóm thanh niên này đến quán cà phê nhận danh sách những người cần thu tiền trong ngày và mang về nộp cho Bắc. Nếu người vay không góp tiền, nhóm người của Bắc doạ nạt, tạt nước sơn, chất bẩn vào nhà.

dbscl khong de toi pham cho vay nang lai co dat song
Một băng nhóm cho vay nặng lãi bị Công an Cần Thơ triệt phá.

Quyết liệt ngăn chặn

Thượng tá Trần Văn Dương - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.Cần Thơ - cho biết, Công an TP.Cần Thơ đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp trong việc tấn công, trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”. Công an TP.Cần Thơ thu giữ, tháo gỡ trên 120.000 tờ rơi, danh thiếp có nội dung quảng cáo cho vay tiền.

Công an TP.Cần Thơ đã xử lý 47 vụ, 113 đối tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ, siết nợ. Cụ thể, 34 vụ, 81 đối tượng cho khoảng 650 người vay tổng số tiền trên 3,2 tỉ đồng và 13 vụ với 32 đối tượng đòi nợ, siết nợ. Thu giữ trên 200 hồ sơ vay tiền, 92.000 tờ rơi, danh thiếp quảng cáo cùng nhiều loại hung khí nguy hiểm.

Cơ quan điều tra khởi tố 4 vụ, 9 đối tượng về tội cố ý gây thương tích, làm nhục người khác, huỷ hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật phát sinh trong quá trình đòi nợ thuê và đang củng cố hồ sơ khởi tố hàng loạt đối tượng cho vay nặng lãi. 5 đối tượng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, 30 trường hợp bị xử phạt hành chính, 33 đối tượng liên quan đến các hành vi trên làm cam kết không tái phạm.

Ngoài ra, cơ quan công an đã rà soát lập hồ sơ hơn 10 nhóm, liên quan đến hơn 100 đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê trên địa bàn. Gọi hỏi, lập danh sách gần 200 đối tượng, đẩy đuổi nhiều băng nhóm hoạt động cho vay, đòi nợ, siết nợ.“Qua đợt cao điểm, tình trạng cho vay nặng lãi, đòi nợ, siết nợ trên địa bàn lắng dịu. Các đối tượng hoạt động co cụm, không dám công khai như trước”.

Đại tá Bùi Trọng Thế - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ - cho biết, hoạt động cho vay lãi nặng còn diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng cầm đầu cho vay rất manh động, liều lĩnh… Người dân cần mạnh dạn đến cơ quan công an trình báo các hành vi cho vay nặng lãi…

dbscl khong de toi pham cho vay nang lai co dat song Lập chuyên án triệt phá băng cho vay nặng lãi

Các băng nhóm từ phía bắc vào Bình Thuận hoạt động cho vay nặng lãi ngày càng tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi, buộc ...

dbscl khong de toi pham cho vay nang lai co dat song Tín dụng đen giăng bẫy dân nghèo (*): Thủ đoạn tinh vi, tàn độc

Khi đưa người vay vào bẫy, nhóm cho vay nặng lãi mới hiện nguyên hình là hoạt động theo kiểu "xã hội đen"

/ https://laodong.vn