Thể thao
14/08/2019 01:23Lỡ hẹn VAR, V-League 2019 lại "cầu cứu" trọng tài ngoại
"VAR chưa thể triển khai ở V-League 2019", đó là lời thừa nhận của ông Trần Anh Tú - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty VPF - đơn vị tổ chức giải. Lý do theo ông Tú là FIFA vừa thay đổi chính sách giám sát, quản lý và cấp phép VAR cho các nước thành viên.
![]() |
VPF sẽ tiếp tục thuê trọng tài ngoại bắt những trận quyết định tới cuộc đua vô địch và trụ hạng V-League mùa này
"Trước đây, chúng ta chỉ cần làm việc với đối tác do FIFA công nhận. FIFA sẽ kiểm tra và nghiệm thu sau khi vận hành. Bây giờ, FIFA sẽ qua kiểm tra, hướng dẫn từ đầu", ông Tú nói và cho biết chỉ khi nào đại diện FIFA tới đánh giá, khẳng định trang thiết bị cùng các tiêu chí đạt chuẩn, khi đó VAR mới có thể triển khai.
Với tiết lộ này, có thể hiểu công nghệ VAR cho V-League đang ở chế độ "chờ vô thời hạn", trong bối cảnh những tình huống tranh cãi xuất hiện ngày càng nhiều, tỉ lệ thuận với độ "nóng" của cuộc đua trụ hạng, vô địch đang vào giai đoạn quyết định.
Chỉ riêng vòng 20 vừa qua đã có ít nhất 4 trận đấu có tình huống tranh cãi mà nếu có VAR, có thể mọi chuyện đã sáng tỏ.
![]() |
Tranh cãi cú sút của Geovane bóng qua vạch vôi hay chưa qua?
Đầu tiên là trận Sài Gòn thua Bình Dương 0-1, trọng tài Nguyễn Văn Chôm và trợ lý Nguyễn Chí Trường cùng không công nhận bàn thắng sau cú sút của Geovane bên phía chủ nhà. Tranh cãi nổ ra khi người thì cho rằng bóng đã qua vạch vôi, người lại nhận định chưa. Băng quay chậm của truyền hình cũng không đủ căn cứ để xác định có bàn thắng hợp lệ hay không.
Kế đó là tình huống Văn Toàn (HAGL) bị ngã trong vòng cấm đội Viettel nhưng trọng tài Đỗ Thành Đệ không thổi penalty.
Một tình huống khác, Hải Huy (Than Quảng Ninh) giật chỏ, thúc mũi giày lên đầu Hạ Long (Nam Định) đang nằm sân đau đớn nhưng trọng tài Hoàng Ngọc Hà lại chỉ rút thẻ vàng (thay vì thẻ đỏ).
Hay ở hành vi của thủ môn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa) tung chân đạp thẳng vào đầu Phan Văn Long (Đà Nẵng), theo luật bóng đá, trọng tài Trần Đình Thịnh phải thổi phạt đền và ít nhất phải rút thẻ vàng với Tuấn Mạnh nhưng ông Thịnh lại cho đó là pha tranh chấp bóng hợp lệ.
Năng lực và bản lĩnh trọng tài V-League tiếp tục bị phàn nàn trong bối cảnh nhà tổ chức chưa thể áp dụng VAR còn V-League đang vào giai đoạn quyết định, vì vậy, phương án thuê trọng tài ngoại sẽ tiếp tục được áp dụng.
Dự kiến, các trọng tài ngoại sẽ được mời cầm còi ở 3 vòng đấu cuối mùa, nơi cuộc đua vô địch và trụ hạng sẽ ngã ngũ.
|
FIFA tuýt còi, V-League 'vỡ mộng' dùng VAR VPF cho biết Wake up 247 V-League 2019 chưa thể áp dụng công nghệ VAR vì những yêu cầu mới khắt khe từ FIFA. |
|
V-League cần công nghệ VAR hay trọng tài tốt? Công nghệ video được kỳ vọng sẽ giúp giải vô địch quốc gia Việt Nam trở nên trong sạch hơn, nhưng thực tế trọng tài ... |
|
HLV Park Hang-seo nói gì về công nghệ VAR? Công nghệ VAR cứu cho ĐT Việt Nam khỏi một bàn thua trước Nhật Bản, nhưng rồi nó cũng mang tới 1 quả penalty đau ... |
- Ý nghĩa cái chết kỳ lạ của Lỗ Trí Thâm trong 'Thủy hử': Qua đời khi tọa thiền (2 giờ trước)
- 7 món ăn sáng cho người bận rộn (3 giờ trước)
- Việt Anh và Quỳnh Nga 'dính nhau như sam' kể từ khi công khai (3 giờ trước)
- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Doanh nghiệp cần làm gì để tránh rủi ro? (6 giờ trước)
- Khoảng 22.000 sinh viên quốc tế du học tại Việt Nam mỗi năm (6 giờ trước)
- Sẽ thành lập Tổ công tác phát hiện, ứng phó thiết bị UAV tại các sân bay (6 giờ trước)
- Đánh giá Việt Nam an toàn với động đất là cực kỳ nguy hiểm (7 giờ trước)
- Sức mua bánh trung thu đầu mùa dè dặt, cuộc đua khẩu vị và phân khúc vẫn nóng (7 giờ trước)
- Nắng nóng ở Bắc bộ suy giảm từ đêm nay do mưa giông xuất hiện (7 giờ trước)
- Đề xuất giảm mức thu lệ phí trước bạ nhà, đất, ô tô, xe máy cho công dân có định danh điện tử mức độ 2 (8 giờ trước)

