Quốc tế
12/08/2025 01:30Litva tập trận gần biên giới Belarus
Cuộc tập trận nhằm mục đích nâng cao khả năng sẵn sàng và hoạt động của lực lượng Litva trong bối cảnh lo ngại về an ninh khu vực gia tăng.
Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 350 binh sĩ và 50 thiết bị, bao gồm cả xe chiến đấu bộ binh, với các hoạt động trải rộng từ phòng thủ tại các khu vực đông dân cư đến các cuộc diễn tập bắn đạn thật cấp sư đoàn.
Tuần đầu tiên, các đại đội bộ binh và sở chỉ huy tiểu đoàn sẽ được triển khai đến thị trấn Varena, phía Nam Litva để tiến hành các hoạt động phòng thủ tại các khu vực đông dân cư bằng xe chiến đấu bộ binh Vilkas.
Tuần thứ hai sẽ tập trung vào các cuộc tập trận bắn đạn thật cấp sư đoàn tại thao trường Gaiziunai ở miền Trung nước này.
Litva - một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) có chung đường biên giới với cả Belarus và vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.
Các cuộc tập trận này diễn ra ngay sau khi Nga bắt đầu điều quân đội và các thiết bị đến Belarus để tham gia cuộc tập trận quy mô lớn Zapad-2025 dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9. NATO và Ukraine đã bày tỏ lo ngại rằng các cuộc tập trận do Nga dẫn đầu này có thể là sự chuẩn bị cho các hoạt động quân sự tiếp theo nhắm vào Ukraine.
Ban đầu, Belarus cam kết các cuộc tập trận sẽ diễn ra xa biên giới phía Tây của nước này để giảm căng thẳng nhưng sau đó lại ám chỉ khả năng thay đổi do Ba Lan và Litva tăng cường hoạt động quân sự.
Lực lượng biên phòng Ukraine báo cáo rằng có hàng trăm binh sĩ Nga và hàng chục thiết bị đã được đưa đến Belarus để tham gia tập trận, nhưng tuyên bố động thái này hiện không đe dọa được Kiev.
Cuộc tập trận Zapad-2021 diễn ra trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine năm 2022, làm dấy lên lo ngại về tầm quan trọng của các cuộc diễn tập hiện tại này.
- Lisandro Martinez xin lỗi vì chỉ trích Man Utd, có thể thoát án phạt (2 giờ trước)
- USD giảm mạnh sau những phát biểu thận trọng của quan chức Fed (3 giờ trước)
- Xây dựng thị trường chứng khoán thành kênh hình thành vốn dài hạn (3 giờ trước)
- EU đối mặt nhiều thách thức kinh tế và an ninh (3 giờ trước)
- Giá dầu có thể neo ở mức cao cho đến năm 2028 (4 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA xin lỗi vụ bán cổ phần World Cup, từ chối giải trình (4 giờ trước)
- Hà Nội khơi thông cơ chế, đa dạng hóa loại hình nhà ở (4 giờ trước)
- "Bệ phóng" cho doanh nghiệp tự tin đổi mới sáng tạo (5 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 16/10: Hồi phục trở lại (5 giờ trước)
- Bộ trưởng GD&ĐT: Lạm dụng AI có thể làm chậm phát triển tư duy (6 giờ trước)