Lính Mỹ bị phạt 450 USD vì tiểu tiện vào tượng đài ở Latvia

Hai binh sĩ Mỹ bị trừng phạt nghiêm khắc do có hành vi không tôn trọng nước chủ nhà khi diễn tập quân sự tại Latvia.

linh my bi phat 450 usd vi tieu tien vao tuong dai o latvia

Tượng đài Tự do ở Riga. Ảnh: Sputnik.

Sở cảnh sát thủ đô Riga của Latvia ngày 8/3 sử dụng camera giám sát phát hiện hai binh sĩ Mỹ thuộc lực lượng đang tham gia một cuộc diễn tập quân sự chung của NATO, đang tiểu tiện tại Tượng đài Tự do ở trung tâm thành phố, RT ngày 17/3 đưa tin.

Cảnh sát tuần tra lập tức được thông báo và tới khu vực tượng đài để bắt quả tang hành vi phóng uế bừa bãi của hai lính Mỹ. Theo phát ngôn viên cảnh sát Riga, hiện chưa rõ nguyên nhân hành vi của hai binh sĩ trên, nhưng họ hoàn toàn tỉnh táo khi bị bắt.

Bộ Quốc phòng Latvia cho biết ngoài bị phạt hành chính tại chỗ 400 euro (khoảng 450 USD), hai lính Mỹ cũng sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn từ quân đội Mỹ.

Tượng đài Tự do ở thủ đô Liga được xây dựng từ năm 1935 để vinh danh những người lính ngã xuống trong cuộc chiến giành độc lập của Latvia (1918-1920). Đây được coi là một trong những di tích quan trọng, nơi thường xuyên diễn ra các nghi lễ chính thức và mít tinh của Latvia.

linh my bi phat 450 usd vi tieu tien vao tuong dai o latvia Nga thử tên lửa, Latvia đóng cửa một phần không phận

Latvia được đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ sau khi Nga thử tên lửa ở biển Baltic, gần lãnh hải nước này hôm ...