Chuyện trên đường
17/04/2025 20:11Liên tiếp phát hiện tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, dương tính với ma túy
Theo đó, khoảng 20h15 ngày 16-4, tổ công tác do Đại úy Trần Xuân Lâm, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 14, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực quốc lộ 1B - đường Vành đai 3 trên cao phát hiện xe khách giường nằm biển kiểm soát 38B-014.xx đi vào đường dẫn lên Vành đai 3, có dấu hiệu chạy sai tuyến nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.
Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định tài xế T.V.T (sinh năm 1983 ở Hà Tĩnh) điều khiển xe không đúng tuyến đường được cấp phép. Theo quy định, phương tiện này phải lưu thông theo hành trình từ bến xe Nước Ngầm - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi Hà Tĩnh.
Tổ công tác đã kiểm tra nồng độ cồn, kết quả cho thấy, tài xế vi phạm ở mức 0,091 miligam/lít khí thở - thuộc ngưỡng vi phạm dưới 0,25 miligam/lít khí thở theo quy định hiện hành. Thời điểm kiểm tra, trên xe có 9 hành khách đang di chuyển từ Hà Nội về Hà Tĩnh. Tài xế đã thừa nhận uống bia trong bữa tối. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện để xử lý, đồng thời, yêu cầu nhà xe điều động phương tiện thay thế để tiếp tục hành trình, bảo đảm quyền lợi của hành khách.
Tiếp đó, khoảng 23h30 cùng ngày, tại km 169+900 đường Vành đai 3 trên cao, tổ công tác tiếp tục kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 89C-230.xx do tài xế N.V.L (sinh năm 1984 ở Hưng Yên) điều khiển. Tổ công tác đã tiến hành test nhanh ma túy và ghi nhận kết quả dương tính. Lực lượng chức năng cũng phát hiện một số dụng cụ sử dụng ma túy được tài xế giấu trên xe. Tài xế thừa nhận đã sử dụng ma túy đá trước đó. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe và phương tiện để xử lý theo quy định.
Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn dưới 0,25 miligam/lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe. Trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy sẽ bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe trong thời hạn 23 tháng.
Trung tá Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 14 cho biết, các hành vi sử dụng rượu bia, chất ma túy khi lái xe, đặc biệt là với xe khách, xe tải trọng lớn tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đây là nhóm vi phạm đã được xác định, tập trung xử lý. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Từ 15-3 đến nay, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện, xử lý 16.705 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 4.461 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.
- Ba kịch bản với kinh tế toàn cầu trước xung đột Trung Đông (04/03/26 21:53)
- Làng người khổng lồ ở Ninh Bình (04/03/26 21:28)
- Có phải uống bia không cồn không sợ hại gan, thận? (04/03/26 20:59)
- Từ hôm nay, giáo viên mầm non được giảm 30 phút đứng lớp mỗi ngày (04/03/26 20:58)
- NATO bắn hạ tên lửa của Iran hướng về không phận Thổ Nhĩ Kỳ (04/03/26 20:56)
- Gợi ý quà 8/3 ý nghĩa cho mẹ, vợ, người yêu năm 2026 (04/03/26 20:53)
- Đệ tử 'Kiếm tiên Võ Đang' tay không hạ 10 võ sư nước ngoài (04/03/26 20:32)
- Bộ Xây dựng: Thị trường bất động sản năm 2026 sẽ sôi động trong sự thận trọng (04/03/26 19:49)
- Dịu dàng sắc tím hoa ban giữa lòng Thủ đô (04/03/26 18:17)
- Tướng Mỹ: Chiến dịch tấn công nhanh hơn dự kiến, sức mạnh Iran giảm sút (04/03/26 18:03)