Lên kế hoạch rà soát điện thoại nhập từ Trung Quốc nghi có “đường lưỡi bò”

Bên cạnh ôtô nhập khẩu Trung Quốc nghi có “đường lưỡi bò” phải kiểm tra 100%, ngày 10.11 trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan - cho biết, cơ quan này đã có chủ trương yêu cầu kiểm tra tất cả điện thoại Trung Quốc. Cũng liên quan đến thông tin này, ông Nguyễn Hùng Anh - Cục trưởng Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) nói đang rà soát, tìm hiểu, nếu có thì đơn vị sẽ vào cuộc.

len ke hoach ra soat dien thoai nhap tu trung quoc nghi co duong luoi bo

Bên cạnh ôtô nhập khẩu Trung Quốc nghi có “đường lưỡi bò” phải kiểm tra 100%, ngày 10.11 trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan - cho biết, cơ quan này đã có chủ trương yêu cầu kiểm tra tất cả điện thoại Trung Quốc. Cũng liên quan đến thông tin này, ông Nguyễn Hùng Anh - Cục trưởng Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) nói đang rà soát, tìm hiểu, nếu có thì đơn vị sẽ vào cuộc.

Trước đó, ngày 31.10, trong quá trình làm thủ tục hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ phát hiện lô hàng ôtô nhập có hiển thị hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò” tại màn hình ứng dụng định vị dẫn đường, vi phạm chủ quyền Việt Nam. Lô hàng gồm 7 chiếc ôtô du lịch loại 5 chỗ, hiệu Hanteng, xuất xứ Trung Quốc, mới 100%. Cụ thể, khi khởi động bật máy các xe này, cơ quan chức năng phát hiện trong phần ứng dụng định vị dẫn đường trên màn hình xuất hiện hình ảnh “đường lưỡi bò”. Doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục nhập khẩu đối với lô hàng này là Công ty TNHH ôtô Hoa Mai, địa chỉ tại quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP.Hải Phòng.

Trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 5.11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng, một số sản phẩm, ấn phẩm, phim ảnh, ôtô, phần mềm, sách giáo khoa, tranh vẽ… có “đường lưỡi bò” là điều đang suy nghĩ.

Việc đưa bộ phim ra công diễn mà có bản đồ “đường lưỡi bò”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, là trách nhiệm của người thẩm định thuộc Bộ VHTTDL. Với ôtô nhập khẩu, theo nghị định 116, việc kiểm tra theo lô, mẫu đại diện là của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, việc để lọt bản đồ “đường lưỡi bò” thì trước hết doanh nghiệp nhập khẩu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Về để sách giáo khoa có chứa “đường lưỡi bò” thì trách nhiệm thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông đề nghị cơ quan này phải có biện pháp kiểm duyệt chặt chẽ. Bộ Tư pháp cũng cần sớm đề xuất có quy định về vấn đề này để hoàn thiện thể chế. Từ trước đến nay chưa có vụ việc như vậy. Người phát ngôn Chính phủ cũng cho rằng, cần khuyến cáo người dân về việc phát tán tràn lan bản đồ “đường lưỡi bò”.

/ laodong.vn