Lật xe khách, 9 người thiệt mạng

Xe khách chở đoàn cựu học sinh kỷ niệm 30 năm ra trường đã lật nghiêng, ít nhất 9 người tử vong và hàng chục người bị thương.

Tai nạn xảy ra lúc 9h53\' ngày 26/7. Một ôtô chở khách đi du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã lật nghiêng ở vệ đường Hồ Chí Minh nhánh phía tây, gần khu vực cầu Trạ Ang, cách Phong Nha khoảng 10 km, thuộc địa bàn huyện Bố Trạch.

lat xe khach 9 nguoi thiet mang
Hiện trường vụ lật xe. Ảnh: Quang Hà

Xe nằm gần vách núi ở vệ đường, cách mép đường chừng một mét. Người bị thương nằm khắp nơi. "Thông tin ban đầu cho thấy ít nhất 9 người chết và hàng chục người bị thương", ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết.

Nhà chức trách nghi tai nạn có thể do tài xế mất lái khi vào cua.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết còn hai người bị người kẹt trong xe, hiện chưa rõ tình trạng sức khoẻ. Tài xế bị thương. Lực lượng cứu hộ đang cắt các khung cửa xe, tiến hành các biện pháp cứu hộ để đưa nạn nhân ra.

Ông Trần Văn Trung, Bí thư thị trấn Phong Nha, cho hay xe mang biển kiểm soát Quảng Bình, chở đoàn cựu học sinh 12 trường THPT Đồng Hới tổ chức họp lớp, đi tham quan ở khu vực này. Hiện trường không có sóng điện thoại.

Phó Thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hoà Bình yêu cầu tỉnh Quảng Bình huy động tối đa lực lượng cùng nhân dân tập trung cứu hộ, cứu nạn. Công an nhanh chóng điều tra, xác minh, trong đó "lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể lái xe".

Hoàng Thùy - Hoàng Táo

lat xe khach 9 nguoi thiet mang Xác định nguyên nhân vụ lật xe chở các học viên lớp cao cấp chính trị

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách giường nằm có 41 người, trong ...

/ vnexpress.net