Lào Cai đình chỉ công tác cán bộ Hải quan nghi tiếp tay xuất lậu khẩu trang

Liên quan đến vụ cán bộ Hải quan bị tố tiếp tay xuất lậu khẩu trang sang Trung Quốc, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã quyết định đình chỉ công một cán bộ Phòng nghiệp vụ trong vòng 15 ngày.

Ngày 18.5, Lao Động đăng tải 2 bài viết phản ánh, ông Đỗ Tú Nam (SN 1969, trú tại phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) có đơn tố cáo ông Vũ Tiến Hưng của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch XNK Rồng Vàng (địa chỉ cư trú trùng địa chỉ công ty tại phường Phố Mới, TP. Lào Cai) được sự tiếp tay của cán bộ đang công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đã xuất lậu khẩu trang sang Trung Quốc.

Theo nội dung tố cáo, tháng 2.2020, giữa lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, vì tin tưởng ông Hưng là con trai một lãnh đạo cấp phòng của tỉnh nhà, ông Nam đã nhờ ông Hưng vận chuyển một số lượng lớn khẩu trang y tế sang nước này qua cửa khẩu Kim Thành.

Ông Hưng nói với ông Nam, toàn bộ số khẩu trang được xuất khẩu theo dạng viện trợ nhân đạo nên không cần hóa đơn chứng từ, chỉ cần kê khai tên hãng và số lượng.

lao cai dinh chi cong tac can bo hai quan nghi tiep tay xuat lau khau trang
Quyết định đình chỉ công tác ông Phạm Ngọc Việt Minh. Ảnh: Trần Tuấn

Việc xuất khẩu 2 lô hàng đầu tiên gồm 200 thùng và 234 thùng (mỗi thùng 2.500 chiếc) diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, đến lô thứ 3 gồm hơn 400 thùng (hơn 1 triệu chiếc) đã bị lực lượng chức năng Lào Cai bắt giữ, tịch thu vì không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Lúc này, ông Hưng mới thừa nhận khẩu trang không phải đi theo đường viện trợ nhân đạo mà là xuất lậu, núp bóng hàng hoa quả. Sở dĩ các lô hàng trước trót lọt là bởi có sự tiếp tay từ 1 cán bộ Hải quan Chi cục cửa khẩu Lào Cai tên Minh.

Ông Đỗ Tú Nam cũng cung cấp cho phóng viên nhiều bằng chứng chứng minh sự tiếp tay của cán bộ Hải quan Chi cục cửa khẩu Lào Cai để các lô hàng được xuất lậu trót lọt.

Sau khi báo Lao Động phản ánh, ngày 19.5, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Phạm Ngọc Việt Minh, cán bộ phòng nghiệp vụ trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 19.5.2020.

Lý do: Xác minh thông tin báo Lao Động đăng tải ngày 18.5.

Trong thời gian tạm định chỉ công tác, ông Phạm Ngọc Việt Minh được hưởng 50% của mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp thâm niên nghề.

 

Nhóm PV Thời sự

lao cai dinh chi cong tac can bo hai quan nghi tiep tay xuat lau khau trang Lào Cai đình chỉ công tác cán bộ Hải quan nghi tiếp tay xuất lậu khẩu trang

Liên quan đến vụ cán bộ Hải quan bị tố tiếp tay xuất lậu khẩu trang sang Trung Quốc, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào ...

/ laodong.vn