Thế giới 24h
26/12/2021 01:21Lãnh sự quán Nga ở Ukraine bị tấn công bằng bom xăng
Hiện trường vụ ném bom xăng trước lãnh sự quán Nga ở Lviv. Ảnh: Telegram/Revoukraine.
Sputnik ngày 25/12 đưa tin, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, lãnh sự quán Nga tại Lviv (Ukraine) đã bị tấn công bằng một quả bom xăng hôm 24/12. Cụ thể, một đối tượng bịt mặt đã ném bom xăng tự chế vào cổng cơ quan đại diện ngoại giao của Nga tại Lviv nhưng không gây thương vong.
Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là "hành vi khủng bố" nguy hiểm, đồng thời đổ lỗi cho các nhà chức trách nước sở tại, yêu cầu phía Ukraine phải đưa ra lời xin lỗi về vụ việc. "Hành vi khủng bố nhằm vào lãnh sự quán Nga tại Lviv là kết quả của việc kích động sự thù ghét Nga ở Ukraine", thông báo của bộ này nêu rõ.
Được biết, phía Moscow cũng gửi công hàm tới văn phòng khu vực của Bộ Ngoại giao Ukraine, đề nghị người đứng đầu cơ quan cảnh sát quốc gia ở Lviv thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm tăng cường an ninh cho lãnh sự quán và các nhân viên, cùng như truy tìm và trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm, đảm bảo rằng những vụ việc tương tự sẽ không xảy ra.
Cảnh sát Ukraine ở Lviv cho biết họ đã tiến hành một cuộc điều tra về vụ tấn công mà nước này cho là "hành vi phá hoại".
Linh Đan
- Vì sao gọi là 'Tam quốc diễn nghĩa'? (21:03)
- 'Bao Công điển trai nhất màn ảnh': Yêu duy nhất một người, hôn nhân đẹp như phim (22 phút trước)
- Phương pháp khéo léo săn tiểu hành tinh 'tàng hình' trong ánh Mặt Trời (43 phút trước)
- Nhiều trận động đất hơn do sự nóng lên toàn cầu? (6 giờ trước)
- Công nghệ 29/6: 85% trẻ em Úc vẫn lách luật dùng mạng xã hội dù bị cấm (9 giờ trước)
- PVFCCo - Phú Mỹ và Tỉnh Đắk Lắk ký biên bản ghi nhớ hợp tác, thúc đẩy đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp công nghệ cao (9 giờ trước)
- 17 tuổi đã mắc tiểu đường: Nữ sinh nguy kịch sau chuỗi ngày sụt cân, khát nước (9 giờ trước)
- Bác sĩ Bạch Mai tại Ninh Bình cứu 5 ca tim mạch nguy kịch trong một buổi chiều (10 giờ trước)
- Xử lý nghiêm các đường dây tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo, mua bán người (10 giờ trước)
- Muốn vào Trung Quốc, nông sản Việt không thể thiếu "hộ chiếu số" (11 giờ trước)