Lãnh đạo Triều Tiên, Hàn Quốc và cái bắt tay lịch sử tại Bàn Môn Điếm

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt đầu cuộc đàm phán lịch sử vào sáng sớm ngày hôm nay 27/4 bằng một cái bắt tay tại khu vực phi quân sự ở biên giới.

Ông Moon Jae-in đến khu vực biên giới và bước vào làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc khu vực phi quân sự (DMZ).

lanh dao trieu tien han quoc va cai bat tay lich su tai ban mon diem

Hai nhà lãnh đạo bắt tay ở ranh giới hai nước trước khi tiến về phía Hàn Quốc tiến hành đàm phán.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến ngay sau đó. Hai nhà lãnh đạo đã có cái bắt tay mang tính biểu tượng trước khi chính thức đi tới Nhà Hòa Bình, nơi diễn ra cuộc đàm phán lịch sử.

Ông Kim đi tới khu vực biên giới bằng cách đi bộ. Ông trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên bước chân vào đất Hàn Quốc kể từ cuối Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần này là hội nghị thứ ba trong lịch sử nhưng là lần đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc.

lanh dao trieu tien han quoc va cai bat tay lich su tai ban mon diem Thời khắc lịch sử: Nhà lãnh đạo Triều Tiên bước chân sang Hàn Quốc

Sáng 27/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chính thức bước chân qua biên giới Hàn Quốc để dự hội nghị thượng đỉnh ...

lanh dao trieu tien han quoc va cai bat tay lich su tai ban mon diem Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố về một kỷ nguyên hòa bình mới

Ông Kim Jong-un đã viết vào sổ lưu bút một thông điệp nhấn mạnh: "Một trang sử mới đã bắt đầu từ nay - từ ...

lanh dao trieu tien han quoc va cai bat tay lich su tai ban mon diem Báo chí Hàn Quốc kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh sẽ thành công

Một loạt tờ báo lớn của Hàn Quốc xuất bản bằng tiếng Anh đều đăng xã luận về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sắp ...

/ http://www.nguoiduatin.vn