Lạng Sơn thông báo ngừng tiếp nhận phương tiện chở hàng xuất khẩu sang Trung Quốc

Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, với số xe hàng chờ thông quan tại cửa khẩu đường bộ khu vực tỉnh này, cần ít nhất 10-15 ngày nữa mới thông quan hết. Do đó, tỉnh Lạng Sơn tạm ngừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi xuất khẩu sang Trung Quốc.

Lạng Sơn thông báo ngừng tiếp nhận phương tiện chở hàng xuất khẩu sang Trung Quốc ảnh 1
Ít nhất 10-15 ngày nữa mới thông quan hết hàng hóa tồn ở cửa khẩu khu vực tỉnh Lạng Sơn

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn có công văn gửi sở công thương 63 tỉnh thành, về việc tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn từ ngày 16-2 đến hết ngày 25-2.

Cùng với đó, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đề nghị sở Công Thương các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai công tác kết nối thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ trong nước, tập trung vào các loại trái cây, nông sản đang vào vụ thu hoạch;

Xem xét, hướng dẫn các doanh nghiệp lựa chọn, chuyển đổi phương thức vận tải, xuất khẩu khác ngoài đường bộ như đường thủy, đường sắt nhằm giảm tải cho các cửa khẩu đường bộ.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, tính đến sáng ngày 11-2, cửa khẩu quốc tế Hữu nghị còn chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 887 xe, trong đó có 733 xe hoa quả. Đáng chú ý là 148 xe mới từ nội địa lên cửa khẩu; Cửa khẩu song phương Chi Ma có 2 xe hàng chờ xuất khẩu;

Cửa khẩu phụ Tân Thanh có 83 xe từ nội địa lên và tổng số xe tồn ở khu vực cửa khẩu là 757 xe, trong đó có 657 xe chở hoa quả.

Như vậy, tổng lượng xe chờ xuất khẩu tại 3 khu vực cửa khẩu ddwognf bộ trên là 1.646 xe. So với thời điểm sáng ngày 10-2, lượng xe chờ xuất khẩu đã tăng thêm 132 xe.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, với tốc độ thông quan hiện tại, hoa quả tươi (chiếm khoảng 90% tổng số xe chờ xuất khẩu) cần chờ khoảng 10-15 ngày mới có thể xuất khẩu, khiến không chỉ phát sinh chi phí bến bãi mà còn các chi phí khác và ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch Covid-19 khu vực cửa khẩu.

Trước đó và ngày 9-2, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn đã có công văn đề nghị sở công thương các tỉnh thành, các tổ chức, doanh nghiệp điều tiết, khuyến cáo hạn chế đưa hàng lên cửa khẩu trong trường hợp cần thiết.

Hàng nghìn tài xế mắc kẹt ở cửa khẩu Lạng Sơn: Mong sớm được về để đón Tết Hàng nghìn tài xế mắc kẹt ở cửa khẩu Lạng Sơn: Mong sớm được về để đón Tết

Những ngày Tết dương lịch 2022 đã đến, hàng nghìn lái xe mắc kẹt tại cửa khẩu Lạng Sơn đang mong ngóng được về nhà ...

Xe hàng chôn chân ở cửa khẩu Lạng Sơn: Doanh nghiệp bất lực nhìn tiền bốc hơi Xe hàng chôn chân ở cửa khẩu Lạng Sơn: Doanh nghiệp bất lực nhìn tiền bốc hơi

Không chỉ lái xe khổ sở về điều kiện sinh hoạt mà các doanh nghiệp cũng phải gánh thiệt hại kinh tế rất lớn khi ...

Lạng Sơn khuyến nghị doanh nghiệp ngừng đưa hàng lên cửa khẩu Lạng Sơn khuyến nghị doanh nghiệp ngừng đưa hàng lên cửa khẩu

Tính đến 12h ngày 17/12, tại cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn, tình trạng ùn ứ các xe hàng tăng mạnh ở mức trên ...

/ www.anninhthudo.vn