Lạng Sơn: "Chưa phát hiện đồng chí nào bảo kê, làm ngơ cho buôn lậu"

Trong phản hồi gửi Báo Lao Động, Ban Chỉ đạo 389 Lạng Sơn thừa nhận tình trạng hàng hóa đi lậu vào trong nước qua địa bàn tỉnh là có thật nhưng lại khẳng định: Qua rà soát chính trị nội bộ, chưa phát hiện đồng chí nào có biểu hiện bảo kê, tiếp tay làm ngơ cho hoạt động xuất nhập cảnh và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới...

Ngày 30.10.2019, Báo Lao Động đăng tải bài viết: Đêm biên giới, vào vai “cửu vạn”, phản ánh tình trạng buôn lậu tại xã biên giới Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (cách cửa khẩu Cốc Nam chừng 1km về hướng Đông Nam).

Đây là bài viết thứ 2 trong loạt phóng sự về khóa học "buôn lậu online" được Báo Lao Động khởi đăng ngày 29.10.2018.

Trong bài viết này, nhóm phóng viên đã phản ánh lại tình trạng buôn lậu công khai diễn ra hàng đêm tại Gốc Bưởi - một đường mòn vắt ngang quả đồi nối Việt Nam và Trung Quốc.

Ban ngày, cả khu vực im lìm. Gốc Bưởi vắng hoe, khuất phía sau dãy nhà ngang lụp xụp mọc sát Quốc lộ 4A. Vậy nhưng cứ mỗi khi đêm đến, cảnh đìu hiu biến mất, cả triền đồi sáng rực ánh đèn của dân cửu vạn đi hàng, nối nhau kéo dài vô tận.

lang son chua phat hien dong chi nao bao ke lam ngo cho buon lau
Vị trí của cửa khẩu Cốc Nam trên bản đồ. Ảnh: Google Maps.

Liên quan đến thông tin đăng tải, mới đây, Ban chỉ đạo 389 Lạng Sơn đã có báo cáo gửi Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, đồng thời phản hồi tới Báo Lao Động.

Theo đó, ngay sau khi nhận được phản ánh về hoạt động mang vác hàng hóa qua biên giới tại khu vực xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, ông Nguyễn Công Trưởng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, UBND huyện Văn Lãng... tập trung chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức ngăn chặn, bắt giữ, xử lý triệt để tình trạng nhập lậu hàng hoá; chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, làm ngơ hoặc tiếp tay cho buôn lậu.

Kết quả kiểm tra, xác minh của Ban chỉ đạo 389 Lạng Sơn cho thấy tình trạng mang vác hàng hóa qua lại giữa hai bên biên giới tại một số đường mòn như Lao Động phản ánh là có thật.

Dòng người nườm nượp cõng hàng lậu về Việt Nam qua đường mòn Gốc Bưởi.

Cụ thể, các "cửu vạn" đã lợi dụng địa hình đồi nhỏ cây cối che khuất mang vác hàng hóa theo các đường mòn, lối tắt, vào thời điểm đêm tối, thời điểm giao ca, lúc cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Hải quan nghỉ ngơi để lén lút vận chuyển qua biên giới…

Đặc biệt, kể từ ngày 29.10, Đồn Biên phòng Tân Thanh, Chi cục Hải quan Tân Thanh đã phối hợp triển khai lực lượng dựng lán chốt chặn 24/24 giờ tại 3 vị trí các đường mòn khu vực Mốc 1089 đến Mốc 1090 để ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cánh trái phép và buôn lậu, đồng thời phối hợp với Chi cục Hải quan Cốc Nam ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, tại các đường mòn thuộc khu vực mốc 1099 đến mốc 1106...

Về công tác kiểm điểm trách nhiệm, theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, sau khi bài báo đăng tải, các đơn vị chức năng liên quan trên địa bàn biên giới đã tổ chức họp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về việc để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, đồng thời xem xét trách nhiệm để kiểm điểm các cá nhân có liên quan.

"Qua rà soát chính trị nội bộ, chưa phát hiện đồng chí nào có biểu hiện bảo kê, tiếp tay làm ngơ cho hoạt động xuất nhập cảnh và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới" - báo cáo cho hay.

lang son chua phat hien dong chi nao bao ke lam ngo cho buon lau
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng trong buổi làm việc với PV Báo Lao Động.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trong buổi làm việc với PV Báo Lao Động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng cho biết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã họp kỷ luật, điều chuyển một số cán bộ, chiến sĩ phụ trách địa bàn.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh và xử lý các tập thể, cá nhân có liên quan nếu xác định có vi phạm trong công tác phòng chống buôn lậu" - ông Trưởng nhấn mạnh.

Được biết, ngày 30.10.2019, Đồn Biên phòng Tân Thanh đã gửi thư cho Trạm Hội ngộ Hội đàm Bộ đội Biên phòng Địa khu Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc với nội dung đề nghị khóa các cửa sắt trong hệ thống hàng rào sắt khi không có hoạt động tuần tra, kiểm tra mốc giới.

Lý do vì trong thời gian gần đây tại một số khu vực, dân biên giới hai bên đã lợi dụng cửa sắt không khóa tại các hàng rào để xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến dấu hiệu đường biên, mốc giới, nhất là tại khu vực mốc 1089.

lang son chua phat hien dong chi nao bao ke lam ngo cho buon lau Những thông tin bất ngờ về doanh nghiệp nghi "đội lốt" Việt Nam cho 1,8 triệu tấn nhôm Trung Quốc
lang son chua phat hien dong chi nao bao ke lam ngo cho buon lau Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thu gần 1.774 tỷ đồng
lang son chua phat hien dong chi nao bao ke lam ngo cho buon lau Nữ tiếp viên hàng không Thái gài hàng hiệu trong người để buôn lậu
/ laodong.vn