Kinh tế
05/03/2025 14:45Lần đầu tiên xuất khẩu cà phê vượt 1 tỷ USD chỉ trong 1 tháng
Trả lời PV Báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho biết, trong tháng 2/2025, Việt Nam xuất khẩu 193.031 tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu trên 1,08 tỷ USD.
“Đây là lần đầu tiên xuất khẩu cà phê mang về hơn 1 tỷ USD chỉ trong 1 tháng. Kết quả này là nhờ sản lượng xuất khẩu cao nhất từ đầu vụ thu hoạch đến nay khi 50.000 - 155.000 tấn/tháng và giá cà phê xuất khẩu ở mức rất cao, bình quân 5.596 USD/tấn”, ông Hải nói.
Lũy kế 2 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 343.331 tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu hơn 1,87 tỉ USD, trong đó, cà phê nhân xuất khẩu đạt 315.615 tấn, kim ngạch trên 1,65 tỉ USD, giảm 14,8% về khối lượng nhưng tăng 50% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng 2/2025, Việt Nam xuất khẩu 193.031 tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu trên 1,08 tỉ USD. (Ảnh minh hoạ)
Cà phê đã chế biến xuất khẩu 27.716 tấn (chưa quy đổi ra cà phê nhân), kim ngạch trên 228,06 triệu USD, chiếm tỷ trọng 12,1% tổng kim ngạch các loại cà phê xuất khẩu.
Riêng về cà phê Robusta dạng nhân xuất khẩu, trong tháng 2 đơn giá bình quân 5.301 USD/tháng. Cà phê Robusta kỳ hạn trên sàn London – Anh cũng ghi nhận kỷ lục từ trước đến nay với giá 5.821 USD/tấn.
Ở diễn biến khác, trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 3/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi nông dân Mỹ chuẩn bị tăng cường sản xuất nông sản để bán trong nước, đồng thời thông báo thuế quan sẽ được áp dụng lên nông sản nước ngoài từ ngày 2/4.
Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, thuế quan với nông sản nhập khẩu sẽ ảnh hưởng đến thị trường trái cây, rau quả và các loại hạt, vốn chiếm ít nhất một nửa lượng hàng nông sản nhập khẩu vào nước này. Đường, cà phê, ca cao và các sản phẩm nhiệt đới khác chiếm khoảng 15% lượng nhập khẩu.
Động thái này được cho là sẽ làm gia tăng thêm các mối đe dọa về hàng rào thương mại với hàng hóa nhập khẩu.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Nam Hải cho rằng, đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam, trong đó có cà phê và cacao.
“Việc đánh thuế nông sản nước ngoài vào thị trường trong nước tại Mỹ khiến người tiêu dùng của Mỹ phải chịu giá cao. Khi giá nông sản nhập vào Mỹ tăng, kéo theo giá nông sản thế giới cũng phải tăng theo, từ đó người sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam được hưởng lợi”, ông Hải nói.
Tuy nhiên, ông Hải cũng khuyến cáo: “Để đảm bảo mục tiêu về sản lượng xuất khẩu, việc sản xuất phải đảm bảo theo đúng diện tích, quy hoạch vùng trồng, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm theo yêu cầu của đối tác. Các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt cần phải gắn thu mua với chế biên sâu, đồng thời phải tiếp tục đa dạng hoá thị trường xuất khẩu”.
- Con đường trở thành tỷ phú của 'Bao Công thời trẻ kinh điển nhất màn ảnh' (25/06/26 21:02)
- Vì sao người Nhật Bản ít khi đeo kính râm dù trời nắng gắt? (25/06/26 20:41)
- Những lần gây tranh cãi của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (25/06/26 20:20)
- Miền Bắc hứng mưa lớn từ chiều tối nay và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (25/06/26 18:19)
- Anh cảnh báo đỏ nắng nóng cực độ, người dân 'bơi trong mồ hôi' (25/06/26 18:03)
- Đề xuất miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi, Bộ Y tế nói gì? (25/06/26 18:03)
- 5 tuyến metro mới sẽ thay đổi Hà Nội thế nào? (25/06/26 17:41)
- Bốn mắt xích quan trọng để triển khai nhà ở cho thuê (25/06/26 17:20)
- Y tế châu Âu cần thích ứng với biến đổi khí hậu (25/06/26 17:01)
- Lebanon, Israel, Mỹ thảo luận ranh giới ‘vùng thí điểm’ ở miền Nam Lebanon (25/06/26 16:39)