Lần đầu tiên Ấn Độ mua dầu của Mỹ

Theo Reuters, Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu dầu mỏ đứng thứ ba trên thế giới, bắt đầu mua dầu thô của Mỹ với khoảng 1,6 triệu thùng.  

lan dau tien an do mua dau cua my
Ảnh minh họa

Reuters ngày 11/7 dẫn lời ông A.K. Sharma, Giám đốc tài chính của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Ấn Độ, cho biết tập đoàn này đã đặt mua 1,6 triệu thùng dầu thô có hàm lượng lưu huỳnh cao của Mỹ và 400.000 thùng dầu của Canada. Thời hạn giao hàng là tháng 10/2017.

Đơn hàng này là kết quả chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Ấn Độ Modi hồi tháng 6/2017. Trong dịp này, Tổng thống Mỹ tỏ hy vọng tăng xuất khẩu năng lượng sang Ấn Độ. Hầu hết các nước châu Á - Thái Bình Dương (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Thái Lan) đều là khách hàng của Mỹ.

Ông AK Sharma cho biết mức giá mà Ấn Độ mua của Mỹ rất cạnh tranh và nói thêm rằng, sắp tới Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu của Mỹ.

Reuters cho biết, một tập đoàn khác của Ấn Độ là Bharat Petroleum cũng có ý định mua dầu từ Mỹ.

/ Nh.Thạch/Petrotimes