Kinh tế 24h
25/12/2019 22:15Lạm phát năm 2019 thấp nhất 3 năm
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo giá sáng 25/12, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2019 ước tăng 2,73%. Đây là mức thấp nhất trong 3 năm qua, năm 2018 là 3,54% và 2017 là 3,53%.
Dữ liệu này thấp hơn dự báo đưa ra từ đầu năm của Ban chỉ đạo giá, 3,3-3,9%. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban chỉ đạo giá cho rằng, nếu Bộ Y tế đưa chi phí quản lý vào giá khám chữa bệnh thì CPI sẽ tăng ở trong mức 3,3- 3,9%. Con số này vẫn trong tầm kiểm soát và tạo điều kiện đưa giá dịch vụ công theo thị trường.
Cũng theo tính toán, tăng trưởng kinh tế 2019 sẽ trên 7%, là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam ghi nhận mức tăng này. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhận xét, mức tăng của GDP cao gấp 2,5 lần lạm phát giúp "tăng trưởng càng thêm ý nghĩa".
Anh Minh
- Duy trì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Áp dụng công nghệ để hạn chế tiêu cực (11:03)
- Chờ đợi gì ở Fed và các NHTW lớn khác khi áp lực lạm phát tăng cao? (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp xây dựng "khát" nhân lực, trả lương 1 triệu đồng/ngày vẫn không đủ người (1 giờ trước)
- Iran nêu điều kiện ngừng loạt tấn công ở Trung Đông (1 giờ trước)
- 7 tỉnh miền núi phía Bắc đối diện đợt mưa lũ mới (2 giờ trước)
- Lầu Năm Góc cập nhật số binh sĩ Mỹ thương vong trong xung đột với Iran (2 giờ trước)
- Nửa cuối năm 2026, giá bất động sản sẽ diễn biến thế nào? (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 27/7: Hồi phục nhẹ (3 giờ trước)
- Công nghệ giám định ADN và hành trình đưa các liệt sĩ trở về với gia đình (3 giờ trước)
- Iran tuyên bố tạm dừng đáp trả sau khi Mỹ ngừng không kích (3 giờ trước)