Thế giới 24h
09/03/2018 15:32Làm ngơ cho Trung Quốc gian lận thuế, Anh bị buộc bồi thường 2,7 tỷ euro
Ngày 8/3, Liên minh châu Âu (EU) đã khởi động vụ kiện chống lại Anh nhằm yêu cầu bồi thường 2,7 tỷ euro tiền thuế hải quan, sau khi London bị cáo buộc làm ngơ trước sự gian lận của các công ty nhập khẩu Trung Quốc.
Việc kiện này có nguy cơ làm căng thẳng thêm các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Anh với EU về quan hệ thương mại và thuế quan sau khi Anh rời khỏi khối này, sự kiện được gọi là Brexit vào tháng 3/2019.
|
|
EU đòi Anh bồi thường vì làm ngơ cho công ty Trung Quốc gian lận. Ảnh: Reuters |
Anh giờ đây có quyền phản hồi cáo buộc của EC, cơ quan hành pháp của liên minh 28 nước châu Âu. Nếu vẫn không thỏa mãn, Brussels có thể yêu cầu London tiếp tục đưa ra lý lẽ và cuối cùng có thể đưa vụ việc ra Tòa án Công lý Châu Âu, nơi có thể ra lệnh cho Anh trả số tiền.
Năm ngoái, cơ quan giám sát gian lận của EU nói Anh đã phớt lờ việc các công ty nhập khẩu của Trung Quốc liên tục sử dụng hóa đơn và chứng từ hải quan khống đối với các mặt hàng dệt may và giày dép.
EU dẫn báo cáo của Văn phòng Chống Gian lận Châu Âu (OLAF) hồi tháng 3/2017 nêu các công ty này "đã trốn một khoản thuế hải quan lớn bằng cách sử dụng hóa đơn giả cũng như khai báo hải quan không chính xác".
EU cũng cho biết các hoạt động gian lận này xảy ra tại Anh từ năm 2011 đến năm 2017, nhưng Anh không có hành động ngăn chặn "dù đã được thông báo về nguy cơ".
Trước đó, năm 2017, Chính phủ Anh từng bác bỏ báo cáo trên của OLAF và nhấn mạnh Anh luôn cứng rắn xử lý các hành động gian lận thương mai.
| Bầu cử Ý: Để ngực trần phản đối ông Berlusconi
Một thành viên của nhóm phụ nữ ngực trần Femen đã cảnh báo cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi về tiền án của mình khi ... |
| Tóm trùm gian lận online, thu giữ 840 triệu USD tiền bitcoin
Hàng chục cảnh sát Thái Lan có vũ trang đã tập kích và bắt giữ Sergey Medvedev, ông trùm gian lận trực tuyến điều hành ... |
- Vì sao người Mỹ chỉ ăn những loại cá không xương? (19:45)
- Nguồn gốc và ý nghĩa thành ngữ 'Lúa chín cúi đầu' (19:30)
- OMODA 4 bắt đầu sản xuất, đặt mục tiêu bán 1 triệu xe vào năm 2027 (19:00)
- Eo biển Malacca vào tầm ngắm sau “bài học Hormuz” (1 giờ trước)
- Cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM phục vụ bắn pháo hoa dịp 30/4 (2 giờ trước)
- Bộ Chính trị thống nhất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7 (2 giờ trước)
- Xuất hiện bằng chứng Ukraine dùng 'tên lửa hiện đại nhất' đối phó Nga (2 giờ trước)
- Giá điện châu Âu rẻ hơn 25% nhờ điện mặt trời và điện gió (3 giờ trước)
- Hình ảnh thảm khốc tai nạn liên hoàn giữa 2 tàu hoả và taxi điện tại Indonesia (4 giờ trước)
- 2 tháng xung đột Mỹ - Iran, Trung Đông vẫn chìm trong khói lửa (5 giờ trước)
