Kỷ luật Chủ tịch huyện vì để doanh nghiệp san ủi đất trái phép

Chiều 1/11, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Chủ tịch và nguyên Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, liên quan đến các sai phạm về đất đai.

Theo đó, kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch UBND huyện Đắk Song thời kỳ 2015- 2019) và ông Nguyễn Văn Phò (Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026) vì các sai phạm trong công tác quản lý đất đai, cấp đất rừng phòng hộ cho cá nhân, doanh nghiệp, để xảy ra việc lấn chiếm, san lấp trái phép…

Kỷ luật Chủ tịch huyện vì để doanh nghiệp san ủi đất trái phép -0

Doanh nghiệp Bắc Sang ủi nguyên quả đồi trái phép rồi phân lô bán nền.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông, trước đó, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kỷ luật ông Nguyễn Xuân Thanh vì ký công văn ngày 22/11/2019 chỉ đạo cấp “sổ đỏ” cho hộ ông Nguyễn Thanh Sơn (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông).

Theo đó, ông Sơn đã không trung thực trong việc khai báo, lập thủ tục nhận 41,5ha đất theo chính sách 135 trái quy định, sai đối tượng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo ông Sơn về những sai phạm này, yêu cầu địa phương thu hồi các “sổ đỏ” đã cấp, xử lý tài sản trên đất… Điều đáng nói là trong khi UBND tỉnh Đắk Nông chưa có ý kiến về việc thu hồi, xử lý tài sản của ông Sơn thì ngày 22/11/2019, ông Nguyễn Xuân Thanh ký văn bản chỉ đạo và ngày 23/11/2020, ông Nguyễn Văn Thân (Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song) đã ký cấp 3 “sổ đỏ” cho hộ ông Nguyễn Thanh Sơn trong năm 2020 với tổng diện tích gần 9,6ha…

Đối với tập thể UBND huyện Đắk Song nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2016-2020, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xử lý các sai phạm trong công tác quản lý đất đai Chủ tịch, Phó Chủ tịch đương nhiệm…

Theo đó, ông Nguyễn Văn Phò (Chủ tịch UBND huyện Đắk Song) có sai phạm trong việc quản lý đất đai, để ông Nguyễn Ngọc Bắc (Doanh nghiệp tư nhân Bắc Sang) sang nhượng, lấn chiếm rừng phòng hộ, san ủi trái phép cả quả đồi dọc quốc lộ 14. Ngoài ra, khi Thanh tra tỉnh Đắk Nông nhắc nhở về các hành vi lấn chiếm đất rừng để làm nhà, địa phương vẫn làm ngơ. Những sai phạm của ông Phò và các thuộc cấp là để ông Nguyễn Ngọc Bắc nhận sang nhượng gần 10ha đất dọc quốc lộ 14 (xã Nâm NJang, Đắk Song) rồi được hợp thức hoá bằng việc cấp “sổ đỏ”, trong đó có nhiều diện tích là rừng phòng hộ.

Liên quan đến sai phạm của ông Phò mà Báo CAND phản ánh trước đó, chiều 1/11, lãnh đạo UBND huyện Đắk Song cho biết, đã ra quyết định thu hồi 906m2 đất, thuộc thửa đất số 120, tờ bản đồ số 30, được cấp không đúng đối tượng cho bà Khương Thị Hồng (tại thôn 10, xã Nâm NJang). Cùng với việc đề nghị xử lý cán bộ, thu hồi đất cấp trái phép, Thanh tra tỉnh Đắk Nông cũng chuyển hồ sơ Công an tỉnh điều tra, xử lý hành vi lấn chiếm đất đai, làm nhà trái phép, san ủi, hủy hoại đất công do Nhà nước quản lý đối với ông Nguyễn Ngọc Bắc.

Văn Thành

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng
Kỷ luật lãnh đạo TAND Quảng Ninh vì giảm thời hạn tù cho Phan Sào Nam Kỷ luật lãnh đạo TAND Quảng Ninh vì giảm thời hạn tù cho Phan Sào Nam
/ cand.com.vn