Kinh tế suy thoái, Hong Kong công bố gói hỗ trợ trị giá hơn 2 tỷ USD

Kế hoạch hỗ trợ được công bố sau khi chính quyền Hong Kong hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2019 của đặc khu này từ mức ban đầu 2-3 xuống còn 0-1.

Hành khách tại sân bay quốc tế Hong Kong ngày 14/8. (Ảnh: AFP/TTXVN) 

Theo Reuters, ngày 15/8, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong đã công bố gói hỗ trợ kinh tế trị giá hơn 19 tỷ HKD (2,44 tỷ USD), trong bối cảnh các cuộc biểu tình chính trị và cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ leo thang đang ảnh hưởng nặng nề đến trung tâm tài chính châu Á này.

Kế hoạch trên được công bố sau khi chính quyền Hong Kong hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2019 của đặc khu này từ mức ban đầu 2-3% xuống còn 0-1%.

Theo giới chức đặc khu, gói biện pháp này bao gồm các khoản trợ cấp cho các doanh nghiệp khó khăn.

Tuần trước, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã cảnh báo rằng thời kỳ suy thoái tiếp theo sẽ tấn công nền kinh tế của thành phố này như một trận "sóng thần," đồng thời cho biết chính quyền của bà sẽ công bố dữ liệu quý hai và dự báo kinh tế mới nhất vào ngày 16/8.

/ vtc.vn