Kinh dị bọt trắng độc hại nổi lềnh bềnh đầy sông vì ô nhiễm cực độ

Ô nhiễm không khí cực độ ở Ấn Độ khiến một lượng lớn bọt trắng độc hại trôi nổi lềnh bềnh đầy sông Yamuna, New Delhi.

kinh di bot trang doc hai noi lenh benh day song vi o nhiem cuc do

 

Bọt độc hại bắt đầu xuất hiện trên bề mặt của dòng sông linh thiêng vào ngày 6.11. Bất chấp ô nhiễm ngày 10.11, hàng nghìn tín đồ Hindu tham gia lễ hội Chhath Puja - nghi lễ Hindu cho Thần Mặt trời - vẫn xuống dòng sông thánh cầu nguyện, ngâm mình giữa đống bọt độc hại nổi lềnh bền trên sông. 

kinh di bot trang doc hai noi lenh benh day song vi o nhiem cuc do
Người dân Ấn Độ ngâm mình giữa đống bọt độc hại. Ảnh: Reuters

Tuy vậy, một người dân địa phương nói với RT News: "Nhiều người uống nước này mà không biết hậu quả. Cả người và động vật đều bị ảnh hưởng. Chúng tôi sợ hãi”.

Trong khi đó, mức không khí độc hại không khí ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ

đã giảm hơn một nửa kể từ khi tình trạng khẩn cấp được tuyên bố hôm 1.11. Đó là khi ô nhiễm không khí trong thành phố lên đến đỉnh điểm do khói bụi từ pháo hoa và do đốt gốc rạ trên các cánh đồng.

 

kinh di bot trang doc hai noi lenh benh day song vi o nhiem cuc do
Ô nhiễm không khí cực độ khiến bọt độc hại nổi đầy trên sông. Ảnh: Getty Images

Những cơn gió mạnh đã thổi bớt các chất ô nhiễm, chỉ số chất lượng không khí tại Đại sứ quán Mỹ ở New Delhi hôm 6.11 là 155 so với 500 vào cuối tuần trước đó. Chỉ số này gấp 10 lần mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bộ trưởng Arvind Kejriwal và Chủ tịch đảng BJP ở New Delhi Manoj Tiwari cũng tham gia vào lễ hội Chhath Puja  vào sáng 11.10.

kinh di bot trang doc hai noi lenh benh day song vi o nhiem cuc do
kinh di bot trang doc hai noi lenh benh day song vi o nhiem cuc do
kinh di bot trang doc hai noi lenh benh day song vi o nhiem cuc do
kinh di bot trang doc hai noi lenh benh day song vi o nhiem cuc do
kinh di bot trang doc hai noi lenh benh day song vi o nhiem cuc do
Ảnh: AP, Reuters, EPA, AFP

Ông Kejriwal gọi tình trạng ô nhiễm là "không thể chịu đựng được" và nói rằng người dân New Delhi đang chịu đựng những gì “không phải lỗi của họ".

Yamuna, nguồn nước chính của thủ đô New Delhi, là một trong những con sông ô nhiễm nhất Ấn Độ.

19 cống nước thải chảy vào sông, đóng góp 96% vào tổng số chất gây ô nhiễm ở Yamuna.

Chỉ 5% phần trăm nước thải xả ra sông được xử lý, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe.

Trong một nỗ lực để chống lại tác động của ô nhiễm không khí ở New Delhi, chính phủ hôm Ấn Độ tuần trước đã đưa ra kế hoạch lưu thông ô tô theo biển chẵn lẻ.

kinh di bot trang doc hai noi lenh benh day song vi o nhiem cuc do Khói đốt vải khét lẹt đầu độc dân làng vải vụn ở ngoại thành Hà Nội
kinh di bot trang doc hai noi lenh benh day song vi o nhiem cuc do Nông dân Ấn Độ "hun khói" thủ đô
kinh di bot trang doc hai noi lenh benh day song vi o nhiem cuc do Tổng cục Môi trường: Ô nhiễm bụi ở Hà Nội tăng dần những ngày qua

 

/ laodong.vn