Kim Jong-un cam kết tăng cường kho vũ khí hạt nhân

Lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố sẽ nâng cao năng lực kho vũ khí hạt nhân nước này, một tuần trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Biden.

"Trong lúc tăng cường khả năng răn đe hạt nhân, chúng ta cũng cần làm mọi thứ để xây dựng quân đội mạnh nhất", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 13/1 dẫn lời lãnh đạo Kim Jong-un nói trong bài phát biểu bế mạc đại hội thứ 8 của đảng Lao động.

0537 s3 reutersmedia net 1936 1610493804
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại đại hội thứ 8 của đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Trước đó trong kỳ đại hội kéo dài 8 ngày, Kim gọi Mỹ là "trở ngại cơ bản đối với sự phát triển" của Triều Tiên và là "kẻ thù lớn nhất". "Ý định thực sự trong chính sách của họ đối với Triều Tiên sẽ không bao giờ thay đổi, bất kể ai lên nắm quyền", ông nói thêm, không đề cập trực tiếp tới Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden.

Theo giới phân tích, Kim đang tìm cách thu hút sự chú ý từ chính quyền Biden trong bối cảnh Triều Tiên hiện tại bị cô lập hơn bao giờ hết sau khi đóng cửa biên giới để ngăn chặn đại dịch Covid-19 xâm nhập đất nước.

Ông tuyên bố Triều Tiên đã hoàn thành kế hoạch phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đồng thời đưa ra các danh sách vũ khí mà Bình Nhưỡng muốn hướng tới, bao gồm đầu đạn cho tên lửa siêu thanh, vệ tinh do thám quân sự và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn.

Chương trình vũ khí của Triều Tiên đạt được tiến bộ nhanh chóng dưới thời Kim Jong-un. Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử hạt nhân lớn nhất từ trước tới nay và chế tạo thanh công tên lửa có khả năng vươn tới toàn bộ lục địa Mỹ, song cái giá phải trả là các lệnh trừng phạt quốc tế ngày càng nghiêm khắc.

Vũ Hoàng (Theo AFP)

Em gái Kim Jong-un không vào Bộ Chính trị Triều Tiên Em gái Kim Jong-un không vào Bộ Chính trị Triều Tiên
Kim Jong-un đắc cử Tổng bí thư Kim Jong-un đắc cử Tổng bí thư
Kim Jong-un có thể đã tiêm vaccine Covid-19 Trung Quốc Kim Jong-un có thể đã tiêm vaccine Covid-19 Trung Quốc

/ vnexpress.net