Quốc tế
15/01/2021 22:26Kịch bản Covid-19 tệ nhất thế giới có thể đối mặt
Đây là kết quả nghiên cứu của nhóm nhà khoa học từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Trung Quốc, các viện nghiên cứu sức khỏe cộng đồng, công bố hôm 8/1.
Giáo sư Xu Jianguo, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu, cho biết: "Dù dịch bệnh diễn biến khó lường, các mô hình tính toán có thể cung cấp một số thông tin hữu ích".
Trong khi đại dịch phần lớn đã được kiểm soát ở Trung Quốc, nhiều quốc gia khác vẫn lao đao chống chọi với Covid-19, giữa bối cảnh ngày càng nhiều biến thể nCoV được phát hiện.
Tới nay, thế giới đã ghi nhận 92 triệu ca nhiễm, dự báo tăng lên 170 triệu vào đầu tháng 3. Theo đó, Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong viễn cảnh tệ nhất, dự báo Mỹ sẽ ghi nhận 32 triệu ca Covid-19, tương đương với 20% ca nhiễm toàn thế giới. Sau Mỹ là Ấn Độ (15,5 triệu ca), Brazil (15 triệu ca) và Nga (6 triệu ca).
![]() |
| Trong khi nhiều nước đã tiến hành tiêm phòng cho người dân, các nhà khoa học khuyên Trung Quốc nên chờ đợi thêm. Ảnh: SCMP. |
Kịch bản lạc quan nhất, từ giờ cho đến tháng 3, thế giới chỉ ghi nhận thêm 300.000 người chết vì Covid-19, nếu các chính phủ và người dân thực hiện hiệu quả những biện pháp chống dịch, cùng nỗ lực triển khai vaccine.
Tỷ lệ tử vong liên quan Covid-19 hiện là 2,1%, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ). Nếu số người chết lên 5 triệu, tức là tỷ lệ tử vong khoảng 3%, tương đương mức từng ghi nhận ở Vũ Hán, Trung Quốc, nơi Covid-19 bùng phát đầu tiên, khi hệ thống y tế quá tải.
Benjamin Neuman, giáo sư sinh học và nhà virus học của Tổ hợp Nghiên cứu Sức khỏe toàn cầu tại Đại học Texas A&M, cho biết còn nhiều yếu tố không chắc chắn ảnh hưởng đến dự đoán diễn biến đại dịch, bao gồm sự mệt mỏi của người dân, chính trị, truyền thống, cái nhìn đối với khoa học và truyền thông.
Ông cho rằng nếu tất cả đều có ý thức chống dịch, các biện pháp phòng ngừa phù hợp và tiêm phòng, tổng số ca tử vong sẽ không tới 3 triệu.
Theo nhóm nghiên cứu của giáo sư Xu, Trung Quốc có thể mạnh mẽ trấn áp dịch bệnh, nhưng các bằng chứng khoa học cho thấy nCoV đang biến đổi. Nếu nCoV thích nghi với cơ thể người như virus cúm, dịch bệnh có thể lẩn trốn và trở lại bất cứ lúc nào. Khi nhiều người không biểu hiện triệu chứng, các biện pháp chống dịch hiện tại của Trung Quốc chưa chắc hiệu quả.
Nhóm nghiên cứu cho rằng trước sự xuất hiện của các biến thể virus, Trung Quốc nên xem xét kỹ tác dụng phụ của vaccine do nước này phát triển đang thử nghiệm ở nước ngoài, trước khi phát động tiêm phòng trên toàn quốc.
Mai Dung (Theo SCMP)
| Hoài nghi hiệu quả vaccine Covid-19 Trung Quốc
Các nhà khoa học Brazil sửa lại tuyên bố về độ hiệu quả của vaccine CoronaVac do Sinovac, Trung Quốc, sản xuất, từ 78% còn ... |
| Ca Covid-19 hơn 93 triệu, WHO họp khẩn về biến chủng nCoV
Thế giới ghi nhận hơn 93,4 triệu ca nCoV, hơn 2 triệu người chết, ủy ban khẩn cấp của WHO họp sớm hai tuần để ... |
- 5 thực phẩm nên ăn để phục hồi gan sau chuỗi ngày quá tải vì rượu bia (13 phút trước)
- Chàng trai Việt 27 tuổi sở hữu 26 công trình AI, nhận giải thưởng danh giá tại Mỹ (19 phút trước)
- Nga phản ứng kịch bản NATO triển khai vũ khí hạt nhân tại Estonia (26 phút trước)
- Những khoảnh khắc đáng nhớ tại lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông 2026 (45 phút trước)
- Hungary ngăn EU cho Ukraine vay 90 tỷ euro (59 phút trước)
- Vì sao người Nhật ăn cá sống mà không sợ nhiễm khuẩn? (1 giờ trước)
- Thủ hiến Greenland kiên quyết bác đề xuất đặc biệt của Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Quốc phòng Anh muốn gửi quân đến Ukraine (2 giờ trước)
- Mỹ sẵn sàng đàm phán với Iran vào ngày 27 -2 nếu Tehran đáp ứng các đề xuất (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 23/2: Trụ vững trên đỉnh cao (2 giờ trước)
