Khủng hoảng của Evergrande lan sang Thụy Điển

Công ty thuộc hãng xe điện của Evergrande tại Thụy Điển đang tìm kiếm nhà đầu tư mới sau khi cắt giảm 300 nhân sự.

Stefan Tilk - CEO của NEVS, đơn vị sản xuất xe điện Evergrande tại Thụy Điển xác nhận công ty này đang tìm kiếm các đối tác đầu tư mới sau khi cắt giảm 300 nhân viên.

NEVS được thành lập vào năm 2012 và bắt đầu gặp khó khăn tài chính 2 năm sau đó trước khi tái cơ cấu.

Khủng hoảng của Evergrande lan sang Thụy Điển - 1
Bên trong nhà máy NEVS tại Trollhattan. (Ảnh: Bloomberg)

Năm 2019, Evergrande lần đầu rót vốn NEVS thông qua hãng xe điện của tập đoàn này. Khi đó, ông Hứa Gia Ấn - Chủ tịch China Evergrande - ôm tham vọng vượt qua Tesla của tỷ phú người Mỹ Elon Musk. Tuy nhiên, mục tiêu đó đang ngày càng xa vời và Evergrande của ông Hứa đang phải gánh trên mình khoản nợ 305 tỷ USD.

Ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng Evergrande lan sang khắp nền kinh tế Trung Quốc và các thị trường tài chính toàn cầu.

Evergrande NEV - hãng xe điện của Evergrande niêm yết tại Hong Kong cũng đang phải đối mặt với cuộc chiến tồn tại. Evergrande NEV gần đây không trả lương cho một số nhân viên, trì hoãn thanh toán cho nhà cung cấp và ngừng cung cấp bữa trưa cho người lao động tại trung tâm nghiên cứu.

Trong khi đó, NEVS là minh chứng mới nhất cho thấy khủng hoảng của Evergrande đã bắt đầu vượt qua biên giới Trung Quốc.

Hồi tháng 8, NEVS phải thông báo cắt giảm khoảng 300 trong số 670 công nhân tại nhà máy Saab ở thành phố Trollhattan.

“Tình hình Evergrande đã dẫn đến quyết định này. Đây là điều tôi đã muốn làm trong một thời gian, nhưng bây giờ nó trở nên cần thiết vì Evergrande không còn có thể cung cấp tài chính cho chúng tôi", ông Tilk cho hay.

/ vtc.vn