Không thể xem nhẹ chiến lược của Lý Thiết

Cho dù chịu đựng khá nhiều chỉ trích trong thời gian gần đây, nhưng HLV Lý Thiết (Li Tie) vẫn chứng minh ông là chiến lược gia hàng đầu Trung Quốc và là HLV không dễ đối phó. HLV Park Hang Seo cần rất cẩn trọng với đối thủ này nếu muốn đội tuyển Việt Nam có kết quả như ý trước Trung Quốc.

Biết mình, biết người

Vào lúc 00h ngày 8/10 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ 3 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là cơ hội cho cả hai đội giành những điểm số đầu tiên ở bảng B. Trong hai lượt trận đầu tiên, tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc toàn thua trước các đối thủ mạnh hơn hẳn.

Hiện tại, tuyển Trung Quốc đang đứng trên tuyển Việt Nam tròn 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, có rất nhiều người có niềm tin mãnh liệt rằng đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ đánh bại đối thủ “hàng xóm”. Kỳ vọng này có cơ sở nếu người hâm mộ chỉ theo dõi tin tức chung về tình hình của hai đội. Bóng đá Trung Quốc đã bất ổn từ lâu vì các chính sách phức tạp ở giải vô địch quốc gia. Đội tuyển của họ cũng liên tục thay tướng, thất bại với các tên tuổi hàng đầu thế giới như Fabio Cannavaro hay Marcelo Lippi trước khi quay về dùng “gà nhà” là Lý Thiết.

Thế nhưng, thực tế đôi khi không phản ánh đúng những gì xảy ra trên truyền thông. Sẽ là sai lầm lớn nếu tuyển Việt Nam cũng bị cuốn vào suy nghĩ chúng ta có khả năng lớn đánh bại tuyển Trung Quốc. Tất nhiên, đội bóng của HLV Park Hang Seo cần giữ vững niềm tin vào bản thân, tự tin bước ra sân đấu, nhưng điều đó hoàn toàn khác với việc tự tin thái quá và ảo tưởng vào sức mạnh của bản thân. Bởi lẽ nó có thể khiến HLV Park Hang Seo và các học trò thay đổi cách tiếp cận trận đấu.

Như mọi người đều biết, thành công của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo dựa trên hệ thống 3-4-2-1 thiên về phòng ngự. Chúng ta có thể chơi sòng phẳng với các đối thủ mạnh ở châu Á nhờ khả năng phòng ngự tập trung cực tốt. Chỉ có một số ít trận đấu trước các đối thủ yếu hơn hẳn, tuyển Việt Nam mới chơi tấn công áp đặt. Ngay cả với các đối thủ được đánh giá vừa tầm như Thái Lan, Malaysia hay thậm chí Indonesia, tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo vẫn trung thành với chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh.

Sau gần 4 năm làm việc với HLV người Hàn Quốc, các cầu thủ Việt Nam cũng thấm nhuần chiến thuật này và dễ dàng triển khai khi bước ra sân. Đó là điều mà tuyển Việt Nam cần duy trì khi tiếp cận trận đấu với tuyển Trung Quốc. Nếu suy nghĩ quá nhiều về chiến thắng và dâng cao tấn công một cách vội vàng, tuyển Việt Nam có thể trả giá đắt.

2.jpg -0

Đội tuyển Trung Quốc đã tập và đá giao hữu tại UAE suốt một tháng qua chờ tiếp đội Việt Nam. Ảnh: GETTY IMAGES.

Lý Thiết không đơn giản

HLV Lý Thiết được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc bổ nhiệm làm HLV tạm quyền thay thế Marcelo Lippi vào cuối năm 2019. Đến đầu năm 2020, ông chính thức trở thành HLV trưởng tuyển Trung Quốc theo hợp đồng dài hạn. Tính đến thời điểm này, Trung Quốc đã chơi 9 trận dưới thời Lý Thiết, thắng 5, thua 4, đạt tỷ lệ thắng 55,56%. Đây là con số không tệ nếu xét theo sự bất ổn mà đội tuyển Trung Quốc trải qua trước đó. Thực tế, 4 trận thua của tuyển Trung Quốc dưới thời Lý Thiết đều đến từ các đối thủ mạnh hơn hẳn. Họ thua Nhật Bản (2 trận), Australia và Syria. Nói cách khác, Trung Quốc chưa thể tạo ra bất ngờ quá lớn dưới thời Lý Thiết, nhưng họ cũng không gây thất vọng nào đáng kể.

Quan trọng hơn, Lý Thiết cho thấy sự thích nghi nhanh chóng và ông đang lèo lái tuyển Trung Quốc đi đúng hướng. Vốn là huyền thoại của bóng Trung Quốc và am hiểu văn hóa địa phương, cựu cầu thủ Everton không gặp vấn đề trong việc ổn định phòng thay đồ, kiểm soát các kiêu binh, điều mà ngay cả Cannavaro và Lippi cũng không làm được.

Bên cạnh đó, Lý Thiết là người cấp tiến về chiến thuật. Chỉ sau 9 trận đấu với tuyển Trung Quốc, HLV này đã sử dụng 4 sơ đồ khác nhau, từ 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2 và gần nhất là 4-4-1-1. Trong đó, sơ đồ 4-4-1-1 tạo ra hệ thống phòng ngự hai tầng, lùi sâu giúp tuyển Trung Quốc đối phó với các đối thủ mạnh như Australia và Nhật Bản. Theo truyền thông Trung Quốc, Lý Thiết nhiều khả năng sẽ sử dụng 4-3-3 hoặc 4-4-2 thiên về tấn công khi “tiếp đón” tuyển Việt Nam tại UEA.

Trong các buổi tập vừa qua, Lý Thiết cùng ban huấn luyện tuyển Trung Quốc siết chặt kỷ luật, yêu cầu các cầu thủ tập luyện với cường độ cao. Ngoài ra, ông cũng rất chú ý đến vấn đề bảo mật chiến thuật. Tuyển Trung Quốc chỉ cho phép các phóng viên tác nghiệp trong 15 phút đầu tiên trước khi tập kín trong khoảng 3 tiếng buổi tối, từ 20h đến 23h (giờ địa phương). Lý Thiết thậm chí thay đổi địa điểm tập luyện của tuyển Trung Quốc sau khi tuyển Việt Nam đến UAE.

Trong các cuộc phỏng vấn đần đây, các cầu thủ Trung Quốc cũng khẳng định họ đã được nghiên cứu rất kỹ về con người cũng như chiến thuật của tuyển Việt Nam. Hậu vệ Lý Ngang tiết lộ: “Đầu tiên, chúng tôi cần biết mình, biết người. Ban huấn luyện đã cung cấp cho chúng tôi rất nhiều thông tin về tuyển Việt Nam. Trong những ngày này, chúng tôi hoàn toàn tập trung vào trận đấu với tuyển Việt Nam, và có các bài tập chiến thuật cụ thể để đối phó với họ”.

Những điều nói trên cho thấy Lý Thiết không hề đơn giản. Cho dù đang chịu nhiều sức ép từ người hâm mộ Trung Quốc, nhưng HLV này rất kiên định và tự tin vào công việc của mình. Đây cũng là điều mà tuyển Việt Nam cần hiểu rõ để có cơ hội giành kết quả như ý.

Vũ Lỗi - Niềm hy vọng vàng của tuyển Trung Quốc

Vũ Lỗi (Wu Lei) là ngôi sao số một của bóng đá Trung Quốc hiện nay. Tiền đạo này bay đến UAE ngay sau khi cùng Epyol đánh bại Real Madrid 2-1 tại La Liga. Vũ Lỗi vào sân từ phút 65 của trận đấu. Cho dù chỉ chạm bóng 5 lần trong 25 phút trên sân, tiền đạo Trung Quốc vẫn góp phần quan trọng vào việc đeo bám cầu thủ Real Madrid và giúp Epyol phòng ngự “đổ bê tông” ở những phút cuối trận.

Theo Sina Sports, các tuyển thủ Trung Quốc tại UAE đã cùng nhau tập trung xem Vũ Lỗi thi đấu với Real Madrid. Tiền đạo có biệt danh “Vũ cầu vương” này là niềm cảm hứng lớn cho các đồng đội. Tầm ảnh hưởng của anh với tuyển Trung Quốc thậm chí được so sánh với Cristiano Ronaldo với Bồ Đào Nha và Lionel Messi của Argentina.

Trong những năm gần đây, phong độ của Vũ Lỗi ở tuyển Trung Quốc cũng rất cao. Anh đã ghi 15 bàn thắng trong 25 trận đấu cho đội bóng áo đỏ từ năm 2018 đến nay. Tiền đạo này chắc chắn là mối nguy hiểm lớn nhất với hàng thủ tuyển Việt Nam.

An Khánh

Trung Quốc chê chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ lỗi thời Trung Quốc chê chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ lỗi thời
Chiến lược "phong tỏa tận gốc" ngăn Covid-19 của Australia Chiến lược "phong tỏa tận gốc" ngăn Covid-19 của Australia

/ cand.com.vn