Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 72 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 38 phường, xã, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Theo chu kỳ dịch hằng năm, sốt xuất huyết tại Hà Nội thường tăng nhanh trong tháng 8, 9 và đỉnh dịch vào tháng 10. Vì vậy, các cấp, các ngành chức năng của thành phố đang tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết, không để dịch ngoài tầm kiểm soát.

Khẩn trương khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch
Phường Tây Hồ nằm trong số các xã, phường được CDC Hà Nội ghi nhận đang có ổ dịch sốt xuất huyết. Những ngày qua, nhằm kịp thời xử lý triệt để ổ dịch, UBND phường chỉ đạo Trạm Y tế phường cùng các lực lượng tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại 100% điểm nguy cơ cao. Tại các ổ dịch đang hoạt động trên địa bàn tổ 12, ngõ 445 đường Lạc Long Quân; tổ 2, tổ 4, ngõ 23 đường Xuân La; Trạm Y tế phường quyết liệt thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nhờ sự vào cuộc của chính quyền, ngành Y tế và tổ dân phố, người dân đã nâng cao nhận thức, chủ động phối hợp trong công tác phòng chống dịch. Anh Nguyễn Thăng Long (ngõ 23 đường Xuân La) cho hay: "Gia đình tôi đang thực hiện nghiêm khuyến cáo của Trạm Y tế phường trong phòng, chống sốt xuất huyết. Nhờ vậy, gia đình tôi cũng yên tâm hơn dù trên địa bàn đang có ổ dịch".
Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Thạc sĩ, bác sĩ Lưu Văn Báu, Giám đốc Trạm Y tế phường Tây Hồ cho biết: “Trạm Y tế phường đã tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động phòng, chống sốt xuất huyết, thường xuyên kiểm tra, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng - nơi muỗi vằn sinh sản. Đồng thời, hướng dẫn người dân đậy kín các dụng cụ chứa nước sinh hoạt, thả cá vào các bể nước, lật úp các vật dụng không dùng đến. Cùng với đó, chúng tôi khuyến nghị người dân không tự ý điều trị tại nhà nếu có triệu chứng nghi ngờ sốt xuất huyết, mà cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị đúng cách. Với sự vào cuộc khẩn trương của chính quyền và nhân dân, đến chiều 30-7, phường Tây Hồ không ghi nhận ca bệnh mới”.
Tương tự, tại phường Cửa Nam, để kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh, sự hợp tác chặt chẽ và ý thức chủ động của mỗi người dân có ý nghĩa quyết định, vì vậy, giải pháp hàng đầu của chính quyền địa phương nơi đây vẫn là tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết. Đến nay trên địa bàn phường chưa ghi nhận ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết.
Phó Chủ tịch phường Trịnh Ngọc Trâm cho biết: “Kinh nghiệm thực tiễn ở phường Cửa Nam là phát huy tối đa hiệu quả công tác tuyên truyền để người dân phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, diệt bọ gậy, diệt muỗi và phòng, chống muỗi đốt... Phường đã tổ chức truyền thông, tập huấn cho tổ trưởng tổ dân phố, giáo viên các trường học, cán bộ y tế, đội xung kích, tổ giám sát… Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác giám sát dịch tễ, giám sát côn trùng, dự báo dịch và kỹ năng xử lý ổ dịch, kỹ thuật sử dụng hóa chất diệt côn trùng”.
Cùng với Tây Hồ, Cửa Nam, các phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đều đã và đang triển khai các giải pháp nhằm phòng, chống sốt xuất huyết hạn chế lây lan dịch bệnh.
Ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch từ sớm, từ xa
Ghi nhận hiệu quả công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội, Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) Võ Hải Sơn cũng lưu ý: “Hà Nội cần tuyệt đối không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch, nhất là trong bối cảnh năm nay thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao, muỗi vằn dễ sinh sôi, truyền bệnh...”.
Còn Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Dương Huy Lương nhấn mạnh: “Các cơ sở phải đặc biệt chú ý ngăn chặn nguy cơ ổ dịch tại hệ thống mái, máng nước của các khu tập thể cũ, cũng như các chậu hoa treo trang trí, mái hiên ở các tòa chung cư, biệt thự, không để nước đọng. Thêm nữa, với những công trình dự án đang xây dựng ở khu vực ngoại thành chưa có người ở, cũng cần chú ý tổ chức vệ sinh tập trung hằng tuần. Cùng với đó, bảo đảm điều trị cho các ca mắc sốt xuất huyết kịp thời, thống nhất và hiệu quả”.
Đối mặt khó khăn khi thời tiết mùa hè nóng, ẩm, mưa nhiều bất thường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 4291/UBND-KGVX ngày 28-7-2025 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, các địa phương, cơ quan chức năng duy trì tốt hoạt động tổng vệ sinh môi trường hằng tuần vào chiều thứ sáu hoặc sáng thứ bảy tại các trụ sở, khu dân cư, nơi công cộng và đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao.
Đồng thời, ngành Y tế và các đơn vị phải rà soát, chủ động đề xuất, bảo đảm kinh phí, vật tư, xây dựng phương án ứng phó dịch hiệu quả, bao gồm: Xác định khu vực nguy cơ, lập bản đồ dịch tễ; tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt bọ gậy. Cùng với đó, nhanh chóng kiện toàn đội xung kích diệt bọ gậy, tổ giám sát, huy động các tổ chức đoàn thể địa phương tham gia chiến dịch vệ sinh, diệt lăng quăng. Thành phố sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Yêu cầu đặt ra là phải "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng khu vực”, thực hiện phương châm “không có bọ gậy, không có dịch sốt xuất huyết".
https://hanoimoi.vn/khong-de-dich-sot-xuat-huyet-ngoai-tam-kiem-soat-711046.html