Xã hội
17/06/2020 15:49Không đạt điểm chuẩn, 439 thí sinh vẫn đỗ các ĐH danh giá: Bộ GDĐT sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm

Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), đơn vị để xảy ra sai phạm trong liên kết đào tạo trong vụ việc. Ảnh: Xuân Hùng
Bộ GDĐT yêu cầu các trường ĐH báo cáo hoạt động đào tạo
Những ngày qua, Báo Lao Động đã có loạt bài “Không đạt điểm chuẩn, 439 thí sinh vẫn đỗ các đại học danh giá”. Theo đó, các mùa tuyển sinh đại học gần đây đã xảy ra “chuyện lạ”: Không cần đạt điểm chuẩn đầu vào vẫn bước qua cánh cổng đại học, không phải đỗ vào trường “thường thường bậc trung” mà là những đại học có tiếng ở VN.
Cụ thể trong 3 năm 2015, 2016, 2017, đã có 439 học sinh không đạt điểm chuẩn vẫn được nhập học ở các trường ĐH như: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường ĐH Y-Dược Thái Bình, Trường ĐH Giao thông Vận tải, Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Thủy Lợi... Điều lạ là những thí sinh này đều trúng tuyển theo diện được Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) đứng ra chủ trì, phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hoá) tuyển sinh. Những thí sinh có nhu cầu đi học ĐH sẽ được các đơn vị này “gửi” hồ sơ ra các trường ở Hà Nội.
Trong thông báo tuyển sinh nói là ưu tiên học sinh có hộ khẩu ở Thanh Hóa, nhưng qua tìm hiểu của Lao Động, thực tế thí sinh trúng tuyển theo dạng này phần lớn là người Hà Nội hoặc các tỉnh khác. Việc làm này có dấu hiệu tuyển sinh sai đối tượng. Đặc biệt, khi Thanh Hóa có đề xuất xin chỉ tiêu đào tạo, Bộ GDĐT đều có văn bản đồng ý và phân bổ chỉ tiêu cho các trường. Việc này kéo dài trong nhiều năm.
Ngày 16.6, trước những phản ánh trên, Báo Lao Động nhận được câu trả lời của Bộ GDĐT liên quan đến sự việc.
Theo Bộ GDĐT, trên cơ sở chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế đặc thù để đào tạo nguồn nhân lực theo địa chỉ sử dụng, đặt hàng cho các khu công nghiệp và cho các vùng kinh tế xã hội khó khăn đặc biệt như các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh Thanh Hóa về bổ sung chỉ tiêu cho một số trường đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Nghi Sơn qua các năm 2015, 2016, 2017, Bộ GDĐT đã đồng ý bổ sung chỉ tiêu để một số trường đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Nghi Sơn.
Các công văn của Bộ GDĐT đã nêu rõ chỉ tiêu bổ sung cụ thể của mỗi năm, cho mỗi trường, mỗi ngành đào tạo; đồng thời, quy định rõ đối tượng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và địa điểm đào tạo. Theo đó, đối tượng tuyển sinh phải có nguyện vọng và cam kết sau khi tốt nghiệp về làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn, ưu tiên xét tuyển những thí sinh thuộc diện chính sách và những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa... Các chỉ tiêu bổ sung này nằm ngoài chỉ tiêu theo quy định chung đối với các trường về xác định chỉ tiêu theo năng lực, nên không làm ảnh hưởng tới quyền lợi của các thí sinh khác có nguyện vọng dự tuyển vào trường.
Cũng theo Bộ GDĐT, việc tạo cơ chế đặc thù để đào tạo nguồn nhân lực theo địa chỉ sử dụng, đặt hàng cho các khu công nghiệp, khu kinh tế, cho các vùng kinh tế xã hội khó khăn, trong đó có Khu kinh tế Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) là chủ trương đúng. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi, theo phản ánh của báo Lao Động phía đơn vị xin chủ trương đã có những dấu hiệu sai phạm trong triển khai. Trong đó, đối tượng trúng tuyển phần lớn là người Hà Nội, không phải có hộ khẩu trường trú ở Thanh Hóa. Tại địa phương, những cá nhân để xảy ra sai phạm đã bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng.
“Hiện Bộ GDĐT đã yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học tham gia đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) báo cáo cụ thể về hoạt động đào tạo trong thời gian qua. Bộ cũng đang tiếp tục rà soát, nếu phát hiện sai phạm từ phía các cơ sở đào tạo sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật” - văn bản của Bộ GDĐT nêu rõ.
Ngoài ra, Bộ GDĐT cho rằng, việc thí sinh được Khu Kinh tế Nghi Sơn “gửi” đào tạo có thể chỉ cần đạt trên mức điểm sàn theo quy định, thấp hơn điểm chuẩn của ngành đào tạo vẫn có thể trúng tuyển, chính là chính sách ưu tiên đối với đào tạo nhân lực đặt hàng theo địa chỉ sử dụng. Bên cạnh đó, khác với các thí sinh trúng tuyển theo chỉ tiêu được trường xác định theo quy định chung, các thí sinh trúng tuyển diện này, sau khi tốt nghiệp bắt buộc phải làm việc cho Khu kinh tế Nghi Sơn theo cam kết từ khi đăng ký dự tuyển.
Khâu giám sát lỏng lẻo
Trong câu trả lời của Bộ GDĐT chưa đề cập đến trách nhiệm giám sát của các bên liên quan, đặc biệt là của Bộ GDĐT và các trường đại học khi địa phương, đơn vị gửi hồ sơ xét tuyển theo chính sách “đào tạo đặt hàng” này. Nếu không làm rõ, rút kinh nghiệm ở khâu này, sẽ rất dễ xảy ra những vụ việc tương tự như đã xảy ra ở Thanh Hóa.
Theo đại biểu Tăng Thị Ngọc Mai (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh), trong vụ việc 439 thí sinh đỗ các đại học danh giá dù không đạt điểm chuẩn, có trách nhiệm của nhiều bên. Trách nhiệm chính là của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa), Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường ĐH Hồng Đức. Nhưng UBND tỉnh Thanh Hóa, các trường đại học, Bộ GDĐT cũng có trách nhiệm khi chưa sát sao thực hiện khâu kiểm tra, phối hợp, giám sát.
Đại biểu Mai cho rằng, cơ chế đào tạo theo đặt hàng là chính sách tốt, nhưng phải được thực hiện theo những quy định chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người học, đặc biệt đảm bảo công bằng xã hội.
Trong vụ việc ở Thanh Hóa, cơ quan chức năng cần làm rõ có hay không việc trục lợi chính sách khi thực hiện tuyển sinh không đúng. Động cơ, mục đích các cán bộ ở Thanh Hóa thực hiện việc liên kết đào tạo, tuyển sinh này là gì?
“Việc này phải làm rõ, xử lý trách nhiệm cá nhân cụ thể để tránh việc trục lợi từ chính sách” - đại biểu Tăng Thị Ngọc Mai nhấn mạnh.
Đặng Chung
| Thanh Hoá: Cơ sở nào đưa gần 450 học sinh vào các trường đại học danh giá?
Gần 450 học sinh THPT không cần đạt điểm chuẩn đầu vào vẫn bước qua cánh cổng đại học, vào ung dung ngồi trên giảng ... |
| Giám đốc trung tâm thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội bị bắt
Ông Vũ Văn Khánh, Giám đốc một trung tâm thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội bị bắt quả tang đánh bạc tại ... |