Khi nào Mỹ chính thức rời khỏi WHO?

Vừa qua, Liên hợp quốc xác nhận thông tin việc Mỹ sẽ rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Trong một email gửi các phóng viên, một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc (LHQ) xác nhận họ đã nhận được thông báo từ phía Mỹ.

Cụ thể, bà Stéphane Dujarric - phát ngôn viên của Tổng thư kí LHQ António Guterres, cho hay: "Vào ngày 6/7/2020, Mỹ đã thông báo đến Tổng thư kí LHQ về việc rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có hiệu lực từ ngày 6/7/2021".

Bà Dujarric nói thêm rằng LHQ đang đối chiếu với WHO để xem liệu Mỹ đã đáp ứng tất cả các điều kiện rút khỏi tổ chức này hay chưa.

Để rời khỏi WHO, Mỹ có nghĩa vụ phải thông báo trước một năm và trả các khoản phí còn nợ, theo nội dung mà Washington bổ sung vào điều lệ của WHO khi gia nhập tổ chức này vào năm 1948. Tính đến ngày 30/6, Mỹ còn nợ WHO 198 triệu USD các khoản phí thành viên chưa thanh toán.

Sau hơn 70 năm là thành viên của WHO, Mỹ quyết định rút khỏi tổ chức toàn cầu này sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc nó bị Trung Quốc chi phối giữa lúc đại dịch Covid-19 hoành hành. Virus corona xuất hiện đầu tiên ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái.

Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích WHO vì phản ứng chậm chạp với đại dịch COVID-19 và quá phụ thuộc vào Trung Quốc. Ngày 29/5, ông Trump tuyên bố quyết định đưa Mỹ rời khỏi cơ quan này, khẳng định WHO đang bị Bắc Kinh chi phối và "đánh lừa thế giới khi giới chức Trung Quốc lần đầu phát hiện virus SARS-CoV-2".

Thậm chí, ông Trump còn lớn tiếng khẳng định WHO đang "hoàn toàn chịu sự kiểm soát" của Trung Quốc.

Nhiều học giả và chuyên gia pháp lí cảnh báo bước đi mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump sẽ làm suy yếu vai trò của Mỹ trong các tổ chức quốc tế, đồng thời tạo cơ hội để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trên toàn cầu.

Trong một tuyên bố, Hiệp hội Y khoa Mỹ cho biết: "Việc chính quyền ông Trump chính thức rút khỏi WHO sẽ đặt hệ thống y tế của chúng ta vào nguy hiểm.

Chúng tôi hết sức phản đối quyết định này. Bước đi của Washington sẽ là một trở ngại lớn cho nền khoa học, sức khỏe cộng đồng và nỗ lực hợp tác toàn cầu cần thiết để đánh bại COVID-19".

Tuy nhiên, trong một lá thư gửi Quốc hội Mỹ đề ngày 30/6, 750 chuyên gia y tế và luật quốc tế nhận định "rút ra khỏi WHO, Mỹ có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống của cả người dân trong nước lẫn nước ngoài" vì đại dịch COVID-19.

Ông Trump ra quyết định dừng đóng góp cho WHO vào tháng 4 và sau đó thông báo Mỹ sẽ rút khỏi tổ chức gồm 194 nước thành viên này.

Mỹ hiện là nhà tài trợ lớn nhất của WHO. Tính riêng trong năm 2019, Washington đã đóng góp cho tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ này hơn 400 triệu USD, chiếm khoảng 15% ngân sách của WHO.

PV (th)

khi nao my chinh thuc roi khoi who WHO đang giám sát trường hợp bệnh dịch hạch tại Trung Quốc
khi nao my chinh thuc roi khoi who Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua tìm vắc xin ngừa Covid-19, WHO ra chỉ dẫn mới
khi nao my chinh thuc roi khoi who Tổ chức Y tế thế giới quan ngại về tốc độ lây lan của đại dịch

/ Nghề nghiệp và cuộc sống