Khai mạc SEA Games 31 - Huyền ảo, lung linh, độc đáo, ấn tượng

Màn trình diễn nghệ thuật lung linh huyền ảo trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) ghi dấu thời khắc khai mạc SEA Games 31.

1
Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra tối 12/5 tại sân vận động Mỹ Đình là một màn trình diễn nghệ thuật ngắn gọn nhưng đầy ấn tượng, cảm xúc. (Ảnh: Đắc Huy)
2
Màn biểu diễn đầu tiên là trống khai hội, nhắc lại 30 kỳ SEA Games trước và đếm ngược đến SEA Games 31. Khán giả được chứng kiến hình ảnh rồng thiêng bay lên - được trình diễn bằng công nghệ thực tế ảo - tái hiện một huyền thoại của địa linh nhân kiệt và những kỳ tích của đất thiêng Thăng Long - Hà Nội. (Ảnh: Hồng Nam)
3
Phần trình diễn với hình ảnh chủ đạo là cây tre - tượng trưng cho nhịp cầu vững bền, thủy chung của tình đoàn kết, tinh thần hữu nghị của các quốc gia Đông Nam Á. (Ảnh: Hồng Nam)
4
Ý nghĩa của biểu tượng SEA Games 31 được giới thiệu qua tiết mục múa "Hồn Sen Việt". (Ảnh: Hồng Nam)
5
Biểu tượng văn hóa Việt Nam - chiếc nón lá - xuất hiện trên sân khấu của lễ khai mạc, được thể hiện độc đáo bằng công nghệ hiện đại. (Ảnh: Hồng Nam)
6
Màn biểu diễn "Đường tới Việt Nam" thể hiện vẻ đẹp của chiếc nón lá và tà áo dài, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Đắc Huy)
7
Các đoàn thể thao diễu hành vào sân vận động theo thứ tự bảng chữ cái. Đoàn Brunei có 23 VĐV tham dự 4 trong 40 môn thể thao của SEA Games 31. 
8
Đoàn Malaysia giành trọn vẹn 8 HCV nhảy cầu trước khi SEA Games 31 khai màn. Hiện đoàn Malaysia đang xếp thứ 2 bảng tổng sắp huy chương. (Ảnh: Đắc Huy)
9
Đoàn Thái Lan tự tin đua ngôi đầu với đoàn Việt Nam. Thế mạnh của đoàn Thái Lan vẫn là các môn Olympic và bóng đá. (Ảnh: Đắc Huy)
10
Nhà vô địch SEA Games, á quân ASIAD Nguyễn Huy Hoàng rước cờ, dẫn đầu đoàn thể thao Việt Nam trong lễ diễu hành. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với 951 vận động viên, đặt mục tiêu giành ít nhất 140 huy chương vàng và đứng đầu bảng xếp hạng. (Ảnh: Hồng Nam)
11
Đoàn chủ nhà Việt Nam tham dự SEA Games với 951 VĐV. (Ảnh: Đắc Huy)
12
8 VĐV đạt thành tích cao của thể thao Việt Nam rước lá cờ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á vào sân: Bùi Thị Thu Thảo (HCV điền kinh ASIAD 18), Hoàng Thị Duyên (HCV cử tạ SEA Games 30), Trương Thị Kim Tuyền (HCV taekwondo SEA Games 30), Hoàng Thị Mỹ Tâm (3 HCV karatedo châu Á 2021), Trần Hưng Nguyên (HCV bơi SEA Games 30), Đỗ Xuân Hiếu (HCV vovinam Đông Nam Á), Ngô Văn Lâm (HCV vật Đông Nam Á), Trần Đình Nam (HCV pencak silat ASIAD 18). (Ảnh: Hồng Nam)
13
Lễ thượng cờ Liên đoàn thể thao Đông Nam Á. (Ảnh: Đắc Huy)
14
Pháo hoa rực rỡ trên sân vận động Mỹ Đình. (Ảnh: Hồng Nam)
15
Hiệu ứng ánh sáng trong phần trình diễn pháo hoa càng khiến sân vận động Mỹ Đình thêm rực rỡ. (Ảnh: Hồng Nam)
16
17
Đài lửa rực cháy, SEA Games 31 chính thức khai mạc.