Ngày 11/2 (24 tháng Chạp), sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ 160.459 hành khách với 1.063 chuyến bay, vượt xa dự báo, mở màn cao điểm Tết sớm hơn kế hoạch.
Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, trong ngày 11/2 (24 tháng Chạp) sẽ có 1.063 chuyến bay được thực hiện, gồm 527 chuyến đi và 536 chuyến đến, tăng 48 chuyến so với ngày 10/2.
Đây là một trong những ngày cao điểm nhất trước Tết Nguyên đán.
Tổng lượng hành khách thông qua cảng hàng không này ước đạt 160.459 lượt.
Trong đó, hành khách đi chiếm 103.716 người, chủ yếu tập trung ở các đường bay nội địa với hơn 72.000 khách. Lượng khách đến cũng duy trì ở mức cao, hơn 56.000 lượt.
Áp lực lớn đè nặng lên cả nhà ga quốc nội lẫn quốc tế trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng vọt dịp cuối năm.
Đáng chú ý, Nhà ga T3 tiếp tục phát huy vai trò “chia lửa” cho toàn hệ thống.
Trong ngày 11/2, nhà ga này dự kiến khai thác 448 chuyến bay, tương đương khoảng 42% tổng số chuyến toàn cảng, phục vụ 63.302 lượt hành khách.
Cụ thể, có 220 chuyến bay đi với 43.750 khách và 228 chuyến bay đến với 19.552 khách được bố trí tại đây.
Việc điều chuyển một phần lớn chuyến bay và hành khách sang T3 được kỳ vọng góp phần giảm áp lực tại các khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh và băng chuyền hành lý, hạn chế ùn ứ trong khung giờ cao điểm, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ.
Ông Đào Xuân Hoạch, Giám đốc Phòng Giám sát chất lượng dịch vụ và vận chuyển hàng không, Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, nếu năm 2025 Tân Sơn Nhất từng lập kỷ lục với 1.003 chuyến bay/ngày, thì dịp Tết Bính Ngọ 2026, ngày cao điểm trước Tết dự kiến đạt 1.015 chuyến/ngày.
Sau Tết, hai ngày 22 và 23/2 (mùng 6 và 7 tháng Giêng), sản lượng khai thác có thể tăng lên khoảng 1.027 chuyến/ngày.
Theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam, tham số điều phối cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất là 48 chuyến/giờ, tức trung bình hơn một phút có một chuyến bay cất hoặc hạ cánh trong những ngày cao điểm.
Năm nay, với việc đưa Nhà ga T3 vào vận hành và có 6 hãng hàng không khai thác tại đây, đại diện Cảng vụ khuyến cáo hành khách chủ động kiểm tra kỹ thông tin nhà ga, giờ bay, đến sân bay sớm để tránh trễ chuyến trong cao điểm Tết.
Chị Nguyễn Thanh Loan (ngụ phường Gò Vấp, TP.HCM) cho biết, để tránh trường hợp "kẹt cứng" tại sân bay vào dịp cuối năm, nên năm nay gia đình chị kết thúc công việc sớm hơn mọi năm và bay về quê (Hà Nội) sớm hơn.
"Thời gian này ra sân bay đỡ chật vật hơn mọi năm, khu vực làm thủ tục cũng không bị quá tải, khá thuận lợi", chị Loan nói.