Quốc tế
09/04/2019 20:16Khách Đức bị cưỡng bức và sát hại trên hòn đảo Thái Lan
Nữ du khách Đức tới Thái Lan vào ngày 23/3, và đi một mình từ thị trấn Si Racha thuộc tỉnh Chonburi ra đảo Koh Sichang vào 7/4. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày.
Một du khách khác đang tìm đường trên đảo thì phát hiện ra thi thể của cô gái xấu số, và lập tức báo cảnh sát. Danh tính nạn nhân được giữ kín theo yêu cầu của gia đình.
Cảnh sát truy tìm hung thủ và phát hiện một người đàn ông có biểu hiện đáng ngờ. Nghi phạm 24 tuổi là Ronnakorn Romruen, một thanh niên địa phương làm công nhân thu gom rác trên đảo.
![]() |
| Ronnakorn Romruen (cởi trần) bị bắt tại đồn cảnh sát Koh Sichang. Ảnh: Wassayos Ngamkham. |
Sau ba giờ thẩm vấn, Ronnakorn thú nhận giết chết nữ du khách. Hắn khai nhìn thấy nạn nhân đang lái một chiếc xe máy trên đảo, nên cố gắng bắt chuyện nhưng bị khước từ. Ronnakorn đi theo cô tới con đường đá dẫn tới núi Phra Chulachomklao, tại đây hắn giở trò đồi bại rồi sát hại cô.
Cảnh sát cáo buộc Ronnakorn tội cưỡng bức, cố ý giết người và che giấu thi thể. Tên này bị giam tại đồn cảnh sát Koh Sichang trong khi chờ các thủ tục pháp lý.
Bảo Ngọc (Theo Bangkok Post)
| 7 thi thể du khách trong rừng vắng: Chuyến dã ngoại kinh hoàng
Hai xác chết vô tình được phát hiện trong khu rừng vắng. Tuy nhiên, không ai có thể nghĩ rằng, nó sẽ dẫn đến một ... |
- Xung quanh tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran (11:30)
- Trung Quốc bất ngờ gặp Ngoại trưởng Iran ngay trước chuyến công du của ông Trump: Bắc Kinh toan tính điều gì? (11:23)
- Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sắp hầu toà (11:09)
- C06: Còn hơn 32 triệu thuê bao di động chưa xác thực thông tin (11:06)
- Arsenal thắng Atletico Madrid: Trọng tài 2 lần từ chối phạt đền gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế 1 triệu: Cần siết đúng người, đúng lỗi, đúng mức độ (1 giờ trước)
- Thủ tướng Đức bác bỏ tin đồn về khả năng liên minh cầm quyền sụp đổ (1 giờ trước)
- Hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (1 giờ trước)
- UAE rời OPEC, OPEC+ và OAPEC: Tín hiệu thay đổi trật tự dầu khí toàn cầu (1 giờ trước)
- Iran kêu gọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz bằng hành lang do Tehran cung cấp (1 giờ trước)
