Thế giới 24h
29/09/2019 19:17Ít nhất 32 người bị giết trong ngày bầu cử Tổng thống Afghanistan
Phiến quân Taliban cho biết, nhóm này đã ngăn chặn người dân địa phương Afghanistan tiếp cận các địa điểm bỏ phiếu ở một số tỉnh. Đồng thời, Taliban liên tục đe dọa chống phá cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan.
Ít nhất 32 người thiệt mạng và 123 người bị thương trong 113 vụ tấn công trên khắp Afghanistan vào ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống. Theo hãng tin Pajhwok, phiến quân Taliban đã nhận trách nhiệm thực hiện ít nhất 64 vụ tấn công.
![]() |
| Ít nhất 32 bị giết, 123 người bị thương trong ngày bầu cử Tổng thống Afghanistan (Ảnh: AP). |
Phát ngôn viên của Taliban Zabiullah Mujahid ngày 28/9 tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện các cuộc tấn công ở thủ đô Kabul, cũng như các tỉnh Kunar, Paktia, Parwan, Maidan Wardak, Ghazni, Laghman, Paktika, Khost, Logar, Balkh, Kapar Bamyan, Nangarhar, Badakhshan, Kunduz, Takhar, Nuristan, Helmand, Herat, Kandahar, Farah, Badghis, Faryab, Daikundi, Zabul và Nimroz.
Cộng đồng quốc tế hoan nghênh cuộc bầu cử tổng thống ở Afghanistan, gọi đây cuộc bỏ phiếu minh bạch và đáng tin cậy. Đại diện đặc biệt của Phái đoàn hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan (UNAMA) Tadamichi Yamamoto ca ngợi sự ủng hộ của người dân Afghanistan đối với nền dân chủ.
Đồng thời, đại diện dân sự của NATO tại Afghanistan Nicholas Kay cho biết, ông hy vọng rằng cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức an ninh được đảm bảo và lên án các cuộc tấn công của phiến quân Taliban nhằm phá hoại cuộc bỏ phiếu.
Ngày 28/9, đánh dấu cuộc bầu cử tổng thống thứ tư ở Afghanistan kể từ khi liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã lật đổ Taliban khỏi quyền lực vào năm 2001. Bầu cử diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến dữ dội giữa lực lượng an ninh quốc gia và Taliban. Hồi đầu tháng, các cuộc đàm phán hòa bình kéo dài giữa Mỹ và Taliban đã sụp đổ khi Washington rút lui để đáp trả cuộc tấn công của Taliban khiến một binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
Afghanistan từ lâu đã rơi vào bối cảnh tình hình an ninh không ổn định. Chính phủ đã chiến đấu với Taliban trong gần hai thập kỷ và nhóm khủng bố Daesh - hoạt động ở Afghanistan từ năm 2015.
- “Vá” lỗ hổng phòng cháy, chữa cháy tại các công trình cũ: Việc không thể chậm trễ (10:41)
- Hà Nội chuyển từ “phòng thí nghiệm” đến “thị trường công nghệ” (10:25)
- Mỹ hủy bỏ kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ đến Ba Lan (10:02)
- Miu Lê không bị khởi tố vụ ma túy, công ty quản lý cúi đầu xin lỗi (1 giờ trước)
- Giữa thượng đỉnh Trump - Tập, Iran bất ngờ cho tàu Trung Quốc qua eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- PVFCCo – Phú Mỹ giữ vững ổn định hệ thống, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quản trị (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump: Trung Quốc cam kết không gửi thiết bị quân sự cho Iran (1 giờ trước)
- 2026 có thể là năm thời tiết cực đoan nhất lịch sử hiện đại (1 giờ trước)
- Từ hôm nay, hút thuốc lá điện tử bị phạt đến 5 triệu đồng (2 giờ trước)
- Chứng khoán lập kỷ lục, tài sản các tỷ phú Việt ra sao? (2 giờ trước)
