Thế giới 24h
26/05/2025 14:50Ít nhất 11 trẻ em thiệt mạng trong các cuộc tấn công Israel vào Gaza 48 giờ qua
Trong số đó, chín người là con của nữ bác sĩ nhi khoa người Palestine Alaa Amir Al-Najjar. Khi vụ không kích xảy ra, bác sĩ Al-Najjar đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Yunis.
Cô nhận tin chín trong số mười người con của mình đã thiệt mạng, trong khi chồng và đứa con còn lại đang trong tình trạng nguy kịch và phải điều trị tại phòng hồi sức tích cực, theo Al Jazeera.
Ngoài ra, Haqeen Hammad, bé gái 11 tuổi và là một người có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với hàng nghìn người theo dõi, cũng tử vong trong đợt không kích của Israel vào thành phố Deir al-Balah ở trung tâm Gaza. Haqeen thường xuyên tham gia hoạt động từ thiện hỗ trợ người dân Palestine bị mất nhà cửa.
(Ảnh: Reuters)
Một bé trai 4 tuổi chết vì suy dinh dưỡng sau khi lệnh cấm vận khiến hàng viện trợ nhân đạo không thể tiếp cận Gaza, các báo cáo cho biết.
Theo cơ quan y tế Gaza, kể từ ngày 7/10/2023, gần 54.000 người, trong đó có ít nhất 16.500 trẻ em, đã thiệt mạng tại Gaza, và hơn 122.700 người khác bị thương.
Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares hôm 25/5 kêu gọi áp đặt lệnh cấm bán vũ khí cho Israel, nhằm buộc nước này chấm dứt các chiến dịch quân sự tại Dải Gaza.
Ông Albares tuyên bố trước cuộc họp khẩn của Nhóm Madrid về tình hình tại Gaza: “Nếu cuộc chiến không chấm dứt, thì Hiệp định Liên kết EU-Israel, với điều khoản thứ hai liên quan đến quyền con người, cần bị đình chỉ ngay lập tức. Chúng ta phải áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel. Không thể tiếp tục bán vũ khí cho một quốc gia đang gây ra thảm họa nhân đạo”.
Ông cũng đề nghị Tây Ban Nha xem xét lại danh sách trừng phạt cá nhân, để ngăn chặn những người đang cản trở tiến trình chấm dứt chiến sự và thành lập Nhà nước Palestine. Hiện tại, danh sách này của Tây Ban Nha chỉ bao gồm 13 "người định cư bạo lực" ở Bờ Tây.
Trước đó, bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU, cho biết một “đa số mạnh” các quốc gia EU ủng hộ việc xem xét lại hiệp định liên kết với Israel vì các hành động của nước này ở Gaza.
Chiến dịch quân sự mới nhất mang tên “Chiến xa của Gideon” được Lực lượng Phòng vệ Israel phát động vào ngày 16/5, với mục tiêu tiêu diệt hoàn toàn Hamas.
Ngày 25/5, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo sẽ cho phép một lượng nhỏ lương thực vào Gaza nhằm giảm thiểu nguy cơ nạn đói. Tuy nhiên, Liên hợp quốc cho biết chỉ có 9 xe tải được phép vào và gọi đây là “giọt nước giữa sa mạc” sau hơn hai tháng bị phong tỏa hoàn toàn.
Từ ngày 18/3, Israel nối lại các cuộc không kích với lý do Hamas từ chối kế hoạch ngừng bắn do Mỹ đề xuất, vốn hết hiệu lực từ ngày 1/3. Ngoài ra, Israel cắt điện cho nhà máy khử mặn tại Gaza và ngăn chặn xe chở hàng viện trợ nhân đạo vào khu vực.
- Nga khôi phục hoạt động hàng không miền Nam sau các vụ tấn công bằng UAV (1 giờ trước)
- Đội tuyển Iran chốt quyết định cuối cùng về việc dự World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Vi phạm nồng độ cồn, tài xế đâm xe chuyên dụng của CSGT chạy trốn (1 giờ trước)
- Xuất hiện cá heo trắng quý hiếm tung tăng trên vùng biển Đồ Sơn (2 giờ trước)
- V.League 2025 - 2026: Sân chơi của các huấn luyện viên ngoại?! (2 giờ trước)
- Iran chặn tàu của nước ủng hộ Mỹ qua eo biển Hormuz (3 giờ trước)
- Điều tra vụ người đàn ông phá hoại tài sản trên cao tốc Bắc - Nam (3 giờ trước)
- Cháy lớn công ty dệt may ở Đồng Nai, cột khói bốc cao hàng trăm mét (5 giờ trước)
- Tàu chở dầu đầu tiên của Qatar vượt eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bắt đầu (5 giờ trước)
- Quốc gia đồng minh bất ngờ từ chối cho máy bay Mỹ qua không phận để hộ tống tàu dầu: Chiến lược của Nhà Trắng bị nghi ngờ? (7 giờ trước)