Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận thực hiện cuộc không kích vào sân bay quốc tế Sanaa do Houthi kiểm soát ở Yemen.
Theo IDF, cuộc không kích đánh trúng sân bay và một máy bay được Houthi sử dụng “để vận chuyển lực lượng khủng bố tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Israel”.
IDF thông tin: "Tương tự cảng Hodeida và Salif bị tấn công tuần trước, sân bay chính ở Sanaa thường xuyên được Houthi vận hành và phục vụ cho mục đích khủng bố. Đây là ví dụ khác cho thấy Houthi lợi dụng cơ sở hạ tầng dân sự để phục vụ hoạt động khủng bố".

Khói bốc lên sau cuộc không kích khác của Israel. (Ảnh: Reuters)
Trước đó, IDF cho biết họ đặt mục tiêu kiểm soát 75% lãnh thổ dải Gaza trong vòng 2 tháng như một phần của cuộc tấn công mới chống lại lực lượng Hamas.Theo tờ The Times of Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chỉ mất 2 tháng để kiểm soát 75% Gaza kể từ thời điểm chiến dịch diễn ra. Hiện tại, quân đội nước này đã kiểm soát khoảng 40% lãnh thổ của dải Gaza.
IDF cũng đang chuyển trọng tâm từ việc cố gắng tiêu diệt càng nhiều phần tử khủng bố sang tập trung vào việc chiếm giữ lãnh thổ và phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas.
Việc đánh bại Hamas ở thời điểm này cũng cho phép giải thoát 58 con tin còn lại. Trong đó, chỉ có 20 người được cho là còn sống. Tuy nhiên, nhiều quan chức Israel cho biết vẫn chưa có cuộc thảo luận có cụ thể về việc ai sẽ điều hành Gaza sau khi Hamas rời đi.
Trong diễn biến liên quan, Israel cũng bác bỏ đề xuất của Mỹ về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, trong khi lực lượng Hamas lại công khai đồng ý.
Theo Reuters, đề xuất ngừng bắn được chuyển đến Hamas thông qua các bên trung gian, bao gồm việc Hamas trả tự do cho 10 con tin Israel theo hai đợt và ngừng bắn kéo dài 70 ngày, cùng việc Israel rút quân một phần khỏi Dải Gaza. Ngoài ra, Israel sẽ thả một số tù nhân Palestine, bao gồm nhiều người đang thụ án dài hạn.
Đề xuất này được xem là một bước tiến quan trọng hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài, vốn đã gây thiệt hại nặng nề cho cả hai bên kể từ khi bùng phát vào tháng 10/2023.
Vòng đàm phán gián tiếp gần đây nhất giữa Israel và Hamas kết thúc hôm 22/5 sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh triệu hồi phái đoàn. Đây là nỗ lực mới nhất nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự kéo dài suốt 19 tháng và đảm bảo việc thả 58 con tin còn lại đang bị giữ tại Gaza.