Quốc tế
23/04/2025 15:17Israel tăng cường các cuộc tấn công vào Gaza
Các quan chức y tế đã đưa ra cảnh báo rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe ở khu vực này có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn do lệnh phong tỏa mọi nguồn cung cấp của Israel.
Lực lượng Israel đã ném bom nhiều khu vực nhằm vào nhà cửa, lều trại và đường giao thông, phá hủy máy ủi và phương tiện đang được sử dụng để đào bới đống đổ nát tìm kiếm các thi thể bị mắc kẹt.
Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành cho biết chiến dịch tiêm vắc-xin bại liệt do Liên hợp quốc hỗ trợ nhằm mục tiêu tiêm cho hơn 600.000 trẻ em đã bị đình chỉ, gây nguy cơ bùng phát trở lại một căn bệnh vốn đã gần như được xóa sổ.
"Nếu vắc-xin bại liệt không đến ngay lập tức, chúng tôi dự đoán một thảm họa thực sự. Trẻ em và bệnh nhân không được sử dụng làm quân bài tống tiền chính trị", người phát ngôn của Bộ Y tế Gaza Khalil Deqran cho biết, đồng thời nêu rõ 60.000 trẻ em hiện đang có triệu chứng suy dinh dưỡng.
Trong một hoạt động ngoại giao để chấm dứt xung đột, một phái đoàn Hamas dự kiến sẽ đến Cairo để đàm phán. Hai nguồn tin quen thuộc với nỗ lực hòa giải cho biết phái đoàn sẽ thảo luận về một đề xuất mới bao gồm lệnh ngừng bắn trong năm đến bảy năm sau khi thả tất cả các con tin và chấm dứt giao tranh. Israel, đã từng từ chối lời đề nghị gần đây của Hamas về việc thả tất cả các con tin để chấm dứt xung đột, vẫn chưa phản hồi đề xuất ngừng bắn dài hạn được sửa đổi. Israel yêu cầu Hamas phải giải giáp, nhưng lực lượng này đã từ chối.
Theo Arabnews ngày 22-4, Philippe Lazzarini, người đứng đầu cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA), đã chỉ trích sự thiếu hành động của cộng đồng quốc tế liên quan đến cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Gaza, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải khôi phục lệnh ngừng bắn hồi tháng 1.
Trong bài đăng trên tài khoản mạng xã hội X, ông Lazzarini viết: "Cuộc bao vây phải được dỡ bỏ, nguồn cung cấp viện trợ phải được chuyển vào, các con tin phải được thả và lệnh ngừng bắn phải được nối lại”. Tuyên bố của ông được đưa ra sau 50 ngày kể từ khi chính quyền Israel bao vây toàn bộ Dải Gaza.
Mô tả Gaza là “vùng đất tuyệt vọng”, ông chỉ ra rằng hai triệu người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đang phải chịu “hình phạt tập thể”. Theo ông Lazzarini, Israel đang sử dụng viện trợ nhân đạo như "một con bài mặc cả và vũ khí chiến tranh", đồng thời lưu ý rằng "những người bị thương, ốm yếu và người già đang bị tước đoạt nguồn cung cấp y tế và sự chăm sóc".
Sau 18 tháng xảy ra xung đột và lệnh phong tỏa hàng viện trợ của Israel kể từ ngày 2-3, Liên hợp quốc đã cảnh báo về tình hình nhân đạo tồi tệ đối với 2,4 triệu cư dân của vùng lãnh thổ Palestine.
- Vì sao người Mỹ thích nhà gỗ hơn nhà bê tông? (20:30)
- Ếch tẩm kháng sinh và góc khuất ngành ẩm thực tỷ USD ở Trung Quốc (20:00)
- Nghỉ hè chỉ nằm trên giường chơi điện thoại, chàng trai mất khả năng đi lại (45 phút trước)
- Công ty ép làm thêm giờ sẽ bị phạt, nhưng nhân viên nào dám tố? (1 giờ trước)
- Mỹ ghi nhận hai ca tử vong đầu tiên do ký sinh trùng Cyclospora (3 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội: Tiêu cực trong thi cử là vi phạm pháp luật, không đơn thuần là vấn đề đạo đức (3 giờ trước)
- Vinmec dẫn đầu mức độ hài lòng về chăm sóc sau điều trị tại Việt Nam (3 giờ trước)
- Quan chức Iran: Từng chuẩn bị tấn công Ukraine nhưng hủy vì Kiev xin lỗi (3 giờ trước)
- Việt Anh - Quỳnh Nga và những cặp sao 'phim giả tình thật' gây sốt (4 giờ trước)
- Điều nhân viên đi cất tiền rồi thiệt mạng trong động đất, công ty Nhật xin lỗi (5 giờ trước)