Quốc tế
21/12/2023 14:55Israel đột kích "trung tâm quyền lực" dưới lòng đất của Hamas
New York Times hôm nay (21/12) dẫn thông báo của quân đội Israel cho hay họ đã giành quyền kiểm soát một khu vực rộng lớn ở trung tâm thành phố Gaza, bao gồm Quảng trường Palestine, nơi chính quyền Hamas và các nhà lãnh đạo của Hamas đang sinh sống.
"Khu phức hợp này, bao gồm cả trên và dưới lòng đất, là trung tâm quyền lực của các cánh chính trị và quân sự của Hamas", quân đội Israel nêu, cho biết thêm khu phức hợp đó nằm ngay gần các cửa hàng thương mại, tòa nhà chính quyền và "một trường học cho trẻ khiếm thính".
Theo quân đội Israel, mạng lưới đường hầm chiến lược của Hamas vừa bị phát hiện có kết nối với các cơ sở hạ tầng ngầm trong khu vực các bệnh viện Rantisi và Shifa gần đó. Một loạt văn phòng, phòng họp, kho vũ khí, thậm chí nhà ở được phát hiện bên dưới đường hầm.
Ngoài ra, Israel cũng phát hiện văn phòng của thủ lĩnh chính trị Hamas Yahyah Sinwar và người đứng đầu nhánh quân sự Ismail Haniyaeh, được nối với nhau bằng một trục đường hầm. Các tuyến đường ngầm dưới lòng đất có kết nối rất phức tạp, cho phép lãnh đạo Hamas ẩn náu và di chuyển an toàn.
Cả hai ông Sinwar và Haniyaeh đều bị Israel truy nã gắt gao. Tel Aviv tin rằng ông Sinwar là người điều phối cuộc đột kích của Hamas vào Israel hồi tháng 10/2023, vốn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc xung đột đẫm máu kéo dài hơn 2 tháng qua.
Lực lượng trên bộ của Israel tiến vào thành phố Gaza từ cuối tháng 10, sau khoảng hai tuần không kích liên tiếp. Tel Aviv tuyên bố họ sẽ không ngừng chiến dịch trên khắp Gaza tới chừng nào đánh bại hoàn toàn Hamas.
Nhà chức trách ở Dải Gaza thống kê khoảng 20.000 người đã thiệt mạng vì hỏa lực Israel từ ngày 7/10, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Liên hợp quốc (LHQ) ước tính gần 2 triệu người Palestine ở Dải Gaza đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa vì chiến sự và hiện sinh sống trong cảnh thiếu thốn.
Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến tiến hành một phiên bỏ phiếu hôm nay (21/12) về một nghị quyết kêu gọi dừng giao tranh ở Gaza và tăng cường vận chuyển viện trợ cho người Palestine. Tuy nhiên, New York Times nói rằng cuộc bỏ phiếu bị hoãn do các yêu cầu của Mỹ.
- Thái Nguyên mở màn mùa du lịch bằng “đại tiệc" nghệ thuật “Hồ trên núi - Trà trong mây” (42 phút trước)
- Những điểm đáng chú ý từ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump (49 phút trước)
- El Nino xác suất cao quay lại từ tháng 6, Việt Nam đối mặt mùa hè khốc liệt (2 giờ trước)
- Ba ngôi sao U17 Australia khiến U17 Việt Nam phải dè chừng (2 giờ trước)
- Gần 1.000 cửa hàng xăng dầu PVOIL đã sẵn sàng kinh doanh xăng E10 (2 giờ trước)
- WB dự báo GDP Việt Nam năm 2026 giảm còn 6,8% do biến động toàn cầu (2 giờ trước)
- Con đường trở thành tỷ phú của yêu tinh xinh đẹp nhất 'Tây du ký' (2 giờ trước)
- Dịch Ebola tái bùng phát ở Congo, giới chức lo ngại biến thể mới (2 giờ trước)
- Cadimi: Lỗ hổng kỹ thuật hay hồi chuông cảnh báo với ngành sầu riêng? (3 giờ trước)
- Đại công trường Nhà hát Opera Hà Nội hơn 12.000 tỷ đồng bên Hồ Tây (3 giờ trước)