Quốc tế
21/08/2024 21:44Israel đồng ý rút một số đơn vị quân đội khỏi Gaza
"Mỹ không chấp nhận bất kỳ sự chiếm đóng lâu dài nào của Israel đối với dải Gaza. Thỏa thuận nêu rất rõ ràng về lịch trình và địa điểm rút quân của Lực lượng Phòng vệ Israel khỏi dải Gaza và quốc gia này đã đồng ý với điều đó", ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng xác nhận ông đã đích thân nhận được sự chấp thuận về điều khoản liên quan đến thỏa thuận của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AP)
Vòng tham vấn khác về lệnh ngừng bắn tại dải Gaza và thả con tin được tổ chức tại Doha vào ngày 15 - 16/8. Nhiều nhà lãnh đạo Ai Cập, Qatar và Mỹ cho hay cuộc đàm phán diễn ra trong bầu không khí tích cực và những bên liên quan nhất trí tổ chức cuộc họp tiếp theo tại Cairo vào tuần sau.
Các nhóm kỹ thuật tiếp tục làm việc về cơ chế thực hiện điều khoản chính của thỏa thuận trong tương lai, bao gồm điều khoản liên quan đến trao đổi con tin bị giam giữ tại dải Gaza để lấy người Palestine bị giam giữ trong nhà tù Israel cũng như tình hình nhân đạo tại vùng đất này.
Sau chuyến thăm Israel và gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào ngày 19/8, ông Blinken nói với nhiều nhà báo rằng thủ tướng Israel chấp nhận đề xuất giải quyết bất đồng tại cuộc đàm phán và Hamas phải làm như vậy.
Hôm 18/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng tiết lộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chấp nhận "đề xuất bắc cầu" do Washington đưa ra nhằm giải quyết những bất đồng cản trở thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, đồng thời kêu gọi Hamas hành động tương tự.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết động thái này "có lẽ là cơ hội tốt nhất và có thể là cuối cùng" cho một thỏa thuận.
"Trong cuộc họp rất mang tính xây dựng với Thủ tướng Netanyahu hôm nay, ông ấy xác nhận với tôi rằng Israel chấp nhận đề xuất bắc cầu. Ông ấy ủng hộ đề xuất này", Ngoại trưởng Blinken nói.
Cuộc xung đột hiện tại ở Gaza bắt đầu vào ngày 7/10/2023, khi nhiều tay súng Hamas tràn qua biên giới và tấn công vào cộng đồng người Israel, sát hại khoảng 1.200 người và bắt cóc khoảng 250 con tin.
- Hoa hậu Quỳnh Anh bị cấm diễn 6 tháng sau ồn ào nhóm chat nói xấu (6 phút trước)
- Dự báo 3 kịch bản cho bất động sản cuối năm 2026 (2 giờ trước)
- Giá vàng liên tục lao dốc, nhà đầu tư nên làm gì? (5 giờ trước)
- Biểu tình lan khắp châu Âu, cảnh sát buộc phải dùng vòi rồng khống chế (5 giờ trước)
- Tín hiệu hòa dịu giữa những bất đồng (6 giờ trước)
- Đề xuất nhân tài được lựa chọn cộng sự, quyết định mức lương thưởng (6 giờ trước)
- Mỹ duy trì cảnh báo đi lại cấp độ cao nhất đối với Iraq (7 giờ trước)
- BIGBANG: Khán giả Việt Nam tuyệt vời nhất thế giới (7 giờ trước)
- Ông Trump bỏ phiếu sớm tại Florida trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ (7 giờ trước)
- Tỷ phú Elon Musk tiết lộ ‘thủ phạm’ khiến Starlink bị siết chặt ở Ukraine (7 giờ trước)