Quốc tế
25/09/2024 14:35Israel dội bom tiêu diệt chỉ huy Hezbollah, Mỹ bất ngờ "được" gọi tên
Quân đội Israel cho biết, các cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Lebanon đã tiêu diệt Ibrahim Qubaisi, người mà họ cho là chỉ huy lực lượng tên lửa của phong trào Hezbollah. Đây là một phần của cuộc không kích mở rộng nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah trên khắp miền Nam Lebanon.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nêu rõ, không quân nước này đã triển khai hơn 250 máy bay chiến đấu tham gia chiến dịch không kích chưa từng có vào Lebanon trong hai ngày 23-24/9. Chiến dịch với mật danh “Mũi tên phương Bắc”, đã phá hủy một lượng lớn vũ khí và khí tài của Hezbollah, làm thay đổi cán cân lực lượng tại khu vực biên giới chung Israel - Lebanon.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, các cuộc tấn công đã làm suy yếu lực lượng Hezbollah. Hezbollah "đã phải chịu một loạt đòn giáng vào bộ chỉ huy và kiểm soát, các chiến binh và các phương tiện chiến đấu. Đây đều là những đòn giáng nghiêm trọng", ông nói.
Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Lebanon Firass Abiad thông tin rằng các cuộc tấn công của Israel kể từ đầu tuần đã khiến 569 người thiệt mạng, trong đó có 50 trẻ em, và làm bị thương 1.835 người. Hàng nghìn người dân phải di dời khỏi miền Nam Lebanon và hiện đang trú ẩn trong các trường học và các tòa nhà khác.
Phía phong trào Hezbollah cùng ngày tuyên bố đã phóng tên lửa vào căn cứ quân sự Dado ở miền Bắc Israel và tấn công căn cứ hải quân Atlit ở phía Nam Haifa bằng máy bay không người lái, cùng nhiều mục tiêu khác.
Cuộc tấn công mới của Israel nhằm vào phong trào Hezbollah đã làm dấy lên lo ngại rằng cuộc xung đột kéo dài gần một năm giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza có thể lan rộng ra toàn Trung Đông, nhất là khi Israel chuyển trọng tâm tấn công sang biên giới phía Bắc sau các cuộc phóng tên lửa của phong trào Hezbollah.
"Lebanon đang bên bờ vực nguy hiểm. Người dân Lebanon, người dân Israel, và người dân thế giới không thể để Lebanon trở thành một Dải Gaza khác", Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ.
Trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc hôm 24/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tìm cách xoa dịu căng thẳng ở Trung Đông với tuyên bố: "Chiến tranh toàn diện không có lợi cho bất kỳ ai, ngay cả khi tình hình leo thang, giải pháp ngoại giao vẫn có thể thực hiện được".
Bình luận về bài phát biểu này, Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon Abdallah Bou Habib cho rằng những tuyên bố của ông Biden "không mạnh mẽ, không hứa hẹn", và rằng Mỹ là quốc gia duy nhất "thực sự có thể tạo ra sự khác biệt ở Trung Đông" và giúp chấm dứt giao tranh.
Ông đồng thời cho biết ước tính có nửa triệu người đã phải di dời ở Lebanon, bày tỏ thêm rằng thủ tướng Lebanon hy vọng sẽ gặp các quan chức Mỹ trong hai ngày tới để thảo luận về giải pháp cho vấn đề Trung Đông.
- Cập nhật tỷ số Thái Lan 0-2 Việt Nam, kết quả ASEAN Cup 2026 mới nhất (22:10)
- Vì sao Thái Lan trở thành 'thủ phủ' chuyển giới của thế giới? (2 giờ trước)
- Ai là người đầu tiên nghĩ ra việc đốt vàng mã? (2 giờ trước)
- VinFast VF MPV 7: Chiếc xe dung hòa nhu cầu của cả gia đình 3 thế hệ (2 giờ trước)
- Kinh tế châu Á giảm tốc: Cỗ máy tăng trưởng toàn cầu chậm nhịp (4 giờ trước)
- Bão số 4 gây mưa lớn, sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Quảng Ninh (5 giờ trước)
- Tòa án Mỹ chặn lệnh hạn chế thị thực của chính quyền Trump (6 giờ trước)
- Mưa lũ chia cắt nhiều thôn bản miền núi, Bắc Ninh khẩn cấp di dời dân (6 giờ trước)
- Sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ đồng, Hải Sapa kinh doanh gì? (7 giờ trước)
- Nông dân Nhật Bản 'ngủ ngày, cày đêm' vì nắng nóng (7 giờ trước)