- Vệ tinh Iran sẽ được phóng bằng tên lửa Soyuz của Nga
- Ông Trump: Mỹ sẽ tấn công lại cơ sở hạt nhân của Iran nếu cần thiết
IRNA dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi cho biết, Iran vẫn duy trì khả năng làm giàu uranium và sẽ quyết định thời điểm, cách thức tiếp tục hoạt động dựa trên tình hình thực tế.

Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times, nhà ngoại giao hàng đầu Iran nêu rõ: Tehran có quyền tiếp tục chương trình làm giàu uranium của mình, đồng thời lưu ý, thời điểm và cách thức hoạt động sẽ phụ thuộc vào các điều kiện thực tế.
Ông cảnh báo Mỹ phải nhận thức rằng công nghệ không thể bị phá hủy bởi bom đạn và chỉ có đàm phán mới có thể dẫn đến một thỏa thuận làm hài lòng cả hai bên.
Tehran và Washington đã tham gia vào các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp do Oman làm trung gian khi Israel phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran ngày 13-6. Mỹ cũng tham gia vào cuộc chiến này và đã không kích 3 cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran với lý do ngăn chặn Cộng hòa Hồi giáo phát triển vũ khí hạt nhân.
Theo ông Araqchi, hành động quân sự này cho thấy sự vô ích khi sử dụng vũ lực chống lại chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời cảnh báo, việc tiếp tục đối đầu không chỉ làm phức tạp thêm hoạt động ngoại giao mà còn có thể loại bỏ cơ hội quay lại đàm phán giữa hai nước.
Bộ trưởng Araqchi cũng chỉ trích việc các nước châu Âu (nhóm E3 gồm Anh, Pháp và Đức) đe dọa kích hoạt "cơ chế phục hồi" theo thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, cho rằng việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc sẽ kết thúc vai trò của E3 trong các cuộc đàm phán hạt nhân.
Trong tuần này, theo Mehr, một phái đoàn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ đến Tehran để thảo luận về cơ chế thực hiện luật mới của Quốc hội Iran sau khi đình chỉ hợp tác với cơ quan này. Trước đó, ngày 28-7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố, Iran vẫn là một bên tham gia các thỏa thuận của IAEA.
https://hanoimoi.vn/iran-tuyen-bo-ve-kha-nang-lam-giau-uranium-711384.html