Quốc tế
24/12/2025 17:36Iran tăng công suất điện năng tái tạo lên 157% trong 18 tháng
Theo số liệu từ Tổ chức Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng (SATBA), công suất lắp đặt đã tăng lên 3.165 megawatt vào cuối tháng 11-2025, tăng từ 1.230 megawatt vào đầu năm 2024.
Tỉnh Markazi đứng đầu về công suất năng lượng tái tạo với 459,01 megawatt, tiếp theo là Isfahan với 394,94 megawatt và Yazd với 325,85 megawatt. Kerman, Qazvin, Razavi Khorasan và Semnan cũng ghi nhận thị phần đáng kể. Theo SATBA, điều này phản ánh cơ sở hạ tầng thuận lợi, điều kiện khí hậu và sự tham gia của nhà đầu tư.
Trong đó, tỉnh Qazvin dẫn đầu về phát triển điện gió với công suất lắp đặt 164,38 megawatt, trở thành trung tâm chính về điện gió của Iran.
SATBA cho biết, phạm vi phủ sóng địa lý của các nhà máy năng lượng tái tạo đang dần mở rộng, với ngày càng nhiều tỉnh, thành tham gia vào lĩnh vực này. Năng lượng gió, cùng với các công nghệ năng lượng tái tạo khác, đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc đa dạng hóa cơ cấu năng lượng của Iran và cải thiện sự ổn định lưới điện.
Hiện có hơn 600 dự án năng lượng tái tạo đang được phát triển trên toàn quốc và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối tháng 9-2026. Giá giao dịch điện xanh trung bình trên sàn giao dịch năng lượng của Iran đạt 51.518 rial/kilowatt giờ vào tháng 11-2025.
Các biện pháp được đưa ra trong năm nay bao gồm kêu gọi cho vay bằng đồng rial để xây dựng các nhà máy điện mặt trời công suất từ 50 đến 1.000 kilowatt, hoàn thiện các cơ chế chuyển giao thiết bị năng lượng tái tạo được mua bằng nguồn vốn của Quỹ Phát triển Quốc gia, và các quy định mới cho phép các đơn vị công nghiệp, khai thác mỏ và nông nghiệp xây dựng các nhà máy năng lượng tái tạo ở cấp độ phân phối.
SATBA thông tin, việc bổ sung công suất năng lượng tái tạo, Iran tiết kiệm được 29 tỷ lít nước và 30 tỷ mét khối nhiên liệu, đồng thời, ngăn chặn việc phát thải khoảng 65 triệu tấn khí carbon dioxide.
- Không phải Quan Vũ, ai là chủ nhân đích thực của ngựa Xích Thố? (2 giờ trước)
- Võ tăng Thiếu Lâm xếp thứ 2 trong 8 cao thủ mạnh nhất thời Đường (2 giờ trước)
- Đường Tăng đầu tiên của 'Tây du ký': Trở thành giáo sư, đời tư kín tiếng (3 giờ trước)
- Người phụ nữ 3 lần 'chết đi sống lại' và thấy nhiều điều kỳ lạ (3 giờ trước)
- Vinmec Hải Phòng: Thay khớp gối bằng robot AI, bệnh nhân đi lại chỉ sau 3 giờ (3 giờ trước)
- Xa xỉ không còn là “đặc quyền châu Âu” (4 giờ trước)
- Tiến vào Trung Đông, tại sao tàu sân bay Mỹ phải 'né' Biển Đỏ? (5 giờ trước)
- Hà Nội chốt mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Kim Liên - Cầu Giẽ lên 10 làn xe (5 giờ trước)
- Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc chuyển mát, đề phòng dông lốc kèm mưa đá (6 giờ trước)
- Thêm 2 đơn vị xin sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng, NHNN đang xem xét (6 giờ trước)