Quốc tế
02/11/2025 20:24Iran sẵn sàng giải quyết các mối quan ngại quốc tế nhưng không nhượng bộ
Iran đã kiểm soát hiệu quả cuộc xung đột với Israel hồi tháng 6 và ngăn chặn nó lan rộng ra khu vực - Bộ trưởng Abbas Araghchi đồng thời tuyên bố: Tehran đã chuẩn bị đầy đủ cho bất kỳ cuộc đối đầu mới nào và cảnh báo Israel sẽ phải đối mặt với "một thất bại khác" nếu giao tranh tiếp diễn.
Ông Araghchi lưu ý những địa điểm hạt nhân của Iran đã bị hư hại sau các cuộc tấn công nhưng công nghệ làm giàu uranium vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy Iran sẽ không chấp nhận áp lực từ phương Tây và sẵn sàng đàm phán gián tiếp với Washington để đạt được “một thỏa thuận công bằng về chương trình hạt nhân" của mình. Nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh: Tehran sẵn sàng giải quyết các mối quan ngại quốc tế, nhưng sẽ không nhượng bộ sau khi bị tấn công.
Phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Iran được đưa ra một ngày sau khi Ai Cập kêu gọi cả Iran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) chấm dứt bế tắc liên quan đến việc thanh sát các cơ sở hạt nhân bị hư hại. Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty cho biết ông đã chuyển lời kêu gọi này đến Bộ trưởng Abbas Araghchi và Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi trong các cuộc điện đàm riêng biệt nhằm khôi phục hợp tác.
Cùng ngày, phát biểu tại hội nghị Đối thoại Manama ở Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr Albusaidi cho biết, Muscat muốn thấy "sự trở lại của các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ". Ông cho biết các cuộc đàm phán do Oman tổ chức vào đầu năm nay đã bị “trật bánh” vào tháng 6 khi Israel tiến hành các cuộc không kích và tên lửa vào các địa điểm hạt nhân của Iran.
Oman, một bên trung gian giữa Tehran và Washington, đã tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán gián tiếp cho hai nước trong năm nay nhằm đạt được thỏa thuận hạn chế hoạt động hạt nhân của Iran để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi đã đến Muscat vào đầu tuần này để tham dự cuộc họp của Ủy ban Chiến lược Chính trị Iran-Oman, tại đó ông và Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr Albusaidi đã thảo luận về các diễn biến trong khu vực và kế hoạch mở rộng hợp tác song phương.
Căng thẳng Tehran-Washington đã leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân đầu tiên của Mỹ sau hơn ba thập kỷ. Ông Araghchi gọi động thái này là một bước thụt lùi và vô trách nhiệm, đồng thời cho rằng nó thể hiện “sự đạo đức giả “của Mỹ khi lên án chương trình hạt nhân của Iran trong khi lại tái khởi động các cuộc thử nghiệm của riêng mình.
- Khi 'đạt chuẩn' thành điều kiện cơ bản, doanh nghiệp Việt cạnh tranh bằng gì? (11:01)
- Sống cạnh ngọn lửa độc hại của ngành công nghiệp dầu mỏ (20 phút trước)
- Những sai lầm khiến tủ lạnh thành 'mồ chôn thực phẩm' (40 phút trước)
- Hoài Lâm bất ngờ viết tâm thư xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng, nhắc đến Hoài Linh (1 giờ trước)
- Chính quyền Trump đề xuất thu 70.000 USD với sinh viên quốc tế muốn làm tại Mỹ (1 giờ trước)
- Cách nộp hồ sơ đính chính sổ đỏ online ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Giá vàng 9999 SJC hôm nay 9/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ? (1 giờ trước)
- Ukraine kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép với Nga (2 giờ trước)
- Hà Nội: Người dân lần lượt tháo dỡ, bàn giao mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1 (2 giờ trước)
- Ông Trump tuyên bố Mỹ không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ (2 giờ trước)