Lĩnh vực dầu mỏ của Iran tiếp tục bị Mỹ trừng phạt nghiêm ngặt

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt 50 cá nhân, công ty và tàu thuyền với cáo buộc đang tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển, buôn bán dầu mỏ của Iran.

Các biện pháp trừng phạt mới nhất được công bố ngày 9-10 (giờ địa phương), nhằm tiếp tục tăng áp lực vào lĩnh vực dầu mỏ vốn mang lại nguồn thu quan trọng cho Iran.

Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố, những cá nhân, công ty và tàu thuyền thuộc phạm vi trừng phạt đã hỗ trợ Iran xuất khẩu các sản phẩm dầu trị giá hàng tỷ USD.

20220414caeb5e1d974d484289ce89a10ad71c99_7bf39fef-7cf5-4e24-8fac-916c9e013648.jpg
Ngành dầu mỏ của Iran tiếp tục bị Mỹ trừng phạt. Ảnh tư liệu: Tân Hoa xã

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đề cập đến một loạt sắc lệnh hành pháp do ông chủ Nhà Trắng ký ban hành, bao gồm một sắc lệnh kêu gọi “giảm xuất khẩu dầu của Iran xuống mức 0”.

Đáng chú ý, lệnh trừng phạt cũng cấm những trường hợp liên quan tiếp cận mọi tài sản hoặc quyền lợi tài sản đang nắm giữ tại Mỹ, đồng thời ngăn cản công dân và các doanh nghiệp Mỹ hợp tác kinh doanh với họ.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khẳng định, bộ này đang làm suy yếu dòng tiền chảy vào Iran bằng cách phá hủy những yếu tố quan trọng trong hoạt động xuất khẩu năng lượng của quốc gia này, đồng thời nhằm ngăn cản nguồn tài trợ của Tehran cho những bên bị Mỹ đánh giá là mối đe dọa.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết, Mỹ sẽ hành động để chống lại và thúc đẩy trách nhiệm giải trình của Iran cùng các đối tác trong việc trốn tránh lệnh trừng phạt nếu Tehran vẫn cố gắng tạo doanh thu từ dầu mỏ để tài trợ các hoạt động phá hoại.

Hàng loạt lệnh trừng phạt mới được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi Liên hợp quốc công bố lệnh trừng phạt Iran, liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước Cộng hòa Hồi giáo. Động thái này đã gia tăng áp lực lên nền kinh tế Iran, trong bối cảnh đồng nội tệ Rial đang ở mức thấp kỷ lục.

Về phần mình, Iran từ lâu đã bác bỏ mọi cáo buộc về kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran vẫn luôn khẳng định hoạt động làm giàu uranium chỉ với mục đích hòa bình và dân sự.

Quốc hội Iran cũng từng khẳng định, quyền làm giàu uranium là không thể thương lượng. Tuyên bố nêu rõ, mức độ làm giàu uranium sẽ được xác định dựa theo nhu cầu trong nước, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ hạt nhân đối với các mục đích phi quân sự như y học, nông nghiệp và năng lượng.

Trong cuộc họp ngày 6-10 với đại sứ các nước tại Tehran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng nêu rõ, quốc gia này đã tìm kiếm một giải pháp công bằng nhưng các quốc gia phương Tây lại phản ứng tiêu cực.

“Nhiều năm chịu áp lực đã chứng minh rằng không có giải pháp nào cho vấn đề hạt nhân của Iran ngoài ngoại giao. Việc áp đặt lại lệnh trừng phạt, giống như các cuộc tấn công quân sự, không thể hiệu quả”, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh.

Thương Nguyệt / HNMO