Quốc tế
29/01/2024 01:02Iran phóng thành công 3 vệ tinh vào không gian
Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng bao trùm khắp Trung Đông vì cuộc chiến tiếp diễn của Israel với Hamas ở Dải Gaza.
Các vệ tinh được cho là được phóng từ Sân bay vũ trụ Imam Khomeini ở tỉnh Semnan của Iran.
Theo truyền hình nhà nước Iran, các vệ tinh được phóng bao gồm Mahda, Kayhan-2 và Hatef-1. Mahda là một vệ tinh nghiên cứu, trong khi Kayhan và Hatef là các vệ tinh nano tập trung vào định vị và liên lạc toàn cầu.
Hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin, tên lửa Simorgh của Iran cũng được phóng thành công trong vụ phóng này.
Trước đó đã có 5 lần phóng thất bại liên tiếp của chương trình Simorgh, một loại tên lửa mang vệ tinh do Iran sản xuất. Simorgh là tên lửa hai tầng sử dụng nhiên liệu lỏng mà Iran mô tả là được thiết kế để đưa các vệ tinh vào quỹ đạo thấp của Trái đất.
Tuy nhiên, trong đánh giá mối đe dọa toàn cầu năm 2023 của cộng đồng tình báo Mỹ cho thấy việc phát triển các phương tiện phóng vệ tinh “rút ngắn thời gian” để Iran phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vì nước này sử dụng công nghệ tương tự. Báo cáo này đặc biệt đề cập đến Simorgh như một tên lửa có thể sử dụng với mục đích kép.
Mỹ trước đây cáo buộc các vụ phóng vệ tinh của Iran đã thách thức nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và kêu gọi Tehran không thực hiện hoạt động nào liên quan đến tên lửa đạn đạo có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran đã hết hạn vào tháng 1/2023.
Dưới thời cựu Tổng thống Hassan Rouhani, Iran đã chậm lại chương trình không gian vũ trụ vì sợ làm gia tăng căng thẳng với phương Tây. Tuy nhiên, kể từ đó, thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà ông Rouhani cùng các cường quốc thế giới ký kết đã sụp đổ và căng thẳng với Mỹ đã sôi sục trong nhiều năm.
- Nóng: AFC hoãn bốc thăm Asian Cup có tuyển Việt Nam góp mặt (19:14)
- Hàn Quốc tăng gấp đôi mức giảm thuế nhiên liệu tạm thời (31 phút trước)
- Ba người chơi đỉnh nhất Ai là triệu phú: Người ẵm 150 triệu, người gây tiếc nuối (47 phút trước)
- Robot học YouTube để biểu cảm chân thực, xóa nhòa ranh giới người - máy (1 giờ trước)
- Giá xăng tăng: 'Cú hích' cho lối sống xanh và tiết kiệm (1 giờ trước)
- Rủi ro pháp lý trào lưu dùng AI tạo 'hotgirl ảo' làm nhân viên ngân hàng (1 giờ trước)
- Người trẻ ngại sinh con, Bộ Y tế đề xuất ưu tiên nhà ở cho gia đình có hai con (2 giờ trước)
- Có gì đặc biệt trong ván cờ đàm phán chấm dứt xung đột Mỹ - Iran? (2 giờ trước)
- Cuộc sống bên trong nhà tù của cựu Tổng thống Venezuela lần đầu hé lộ (2 giờ trước)
- Bãi bỏ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt (3 giờ trước)