Quốc tế
24/03/2025 16:59Iran nêu điều kiện nối lại đàm phán thỏa thuận hạt nhân với Mỹ
Ngày 23-3 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhận định, việc quốc gia này từ chối đàm phán với Mỹ dựa trên những kinh nghiệm lịch sử.
“Đây không phải là sự cố chấp”, Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố, đồng thời cho rằng, việc Mỹ rút khỏi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) hồi năm 2018 là một bước lùi lớn đối với ngoại giao.
Ngoại trưởng Abbas Araghchi ủng hộ khuôn khổ ban đầu của JCPOA nhưng thừa nhận chương trình hạt nhân của Iran đã tiến triển đáng kể.
“JCPOA không còn khả thi theo hình thức và văn bản hiện tại. Tình hình hạt nhân của chúng tôi đã tiến triển đáng kể nên không thể quay lại các điều kiện trước đây”, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nêu rõ.
Nhà ngoại giao hàng đầu Iran cũng cho rằng, JCPOA có thể đóng vai trò là cơ sở và mô hình cho các cuộc đàm phán trong tương lai, nhấn mạnh "công thức" Iran đưa ra đối với chương trình hạt nhân để đổi lại việc được nới lỏng lệnh trừng phạt.
Ngoại trưởng Iran khẳng định, quốc gia này không từ bỏ và đang áp dụng chiến thuật đàm phán gián tiếp với Liên minh châu Âu (EU) về chương trình hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực nhằm chống lại lệnh trừng phạt của Mỹ thông qua ngoại giao khu vực và thương mại với các quốc gia láng giềng.
Việc Mỹ truyền tải thông điệp tới Iran thông qua Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng được đánh giá là khó hiểu. Dù UAE và Iran đã tái thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022 nhưng Abu Dhabi trước đây chưa từng tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran.
Cùng ngày, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết, việc Tổng thống Donald Trump gửi thư cho lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei về một thỏa thuận hạt nhân mới có thể là nỗ lực nhằm tránh hành động quân sự trực tiếp.
Cũng theo ông Steve Witkoff, Mỹ và Iran không cần đối đầu quân sự, thay vào đó là thông qua các biện pháp đối thoại và ngoại giao.
Trong lá thư được gửi vào ngày 7-3, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo về động thái quân sự tiềm tàng nếu Iran từ chối tham gia đàm phán. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đã vấp phải sự chỉ trích từ Đại giáo chủ Ali Khamenei
Ông chủ Nhà Trắng cũng đe dọa Iran về mọi hỗ trợ cho Houthi - phong trào ở Yemen đã nối lại hoạt động quân sự bằng cách nhắm vào Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với Dải Gaza.
Ngoại trưởng Abbas Araghchi đánh giá bức thư là một lời đe dọa và Iran sẽ sớm phản hồi.
https://hanoimoi.vn/iran-neu-dieu-kien-noi-lai-dam-phan-thoa-thuan-hat-nhan-voi-my-696670.html
- Học sinh cuối cấp rối loạn lo âu, bác sĩ nêu dấu hiệu nhận biết sớm (23:00)
- Bộ Y tế ra quy định mới, phòng điều trị 1 giường phải đủ chuẩn 12 m²/giường (45 phút trước)
- FIFA giảm giá sốc bản quyền World Cup 2026 cho Trung Quốc (49 phút trước)
- Khởi tố, bắt giam ca sĩ Miu Lê về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (1 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến hạn chế xe cá nhân, phát triển dịch vụ đêm ở phố cổ (1 giờ trước)
- Michael Carrick kí hợp đồng chính thức với Man Utd (1 giờ trước)
- Loạt ồn ào đánh bản quyền của ông chủ BH Media trước khi bị khởi tố (1 giờ trước)
- Khởi tố vụ nhóm người đi xe Lexus hành hung 2 cô gái (1 giờ trước)
- Mỹ - Trung chạy đua xây trung tâm dữ liệu AI ngoài không gian (3 giờ trước)
- Tàu hỏa đâm xe buýt ở Thái Lan: 8 người chết, 15 người bị thương (3 giờ trước)