Thế giới 24h
05/09/2019 06:11Iran gửi tối hậu thư cho châu Âu
"Châu Âu còn thời hạn 2 tháng để đàm phán, thỏa thuận và quay trở lại với các cam kết của mình", Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói trong cuộc họp nội các hôm 4/9.
Tehran kêu gọi EU hỗ trợ nước này trước các lệnh trừng phạt nghiêm khắc của Mỹ sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Các quan chức Iran cảnh báo rằng họ sẽ giảm dần việc thực hiện các cam kết theo thỏa thuận trên nếu EU tiếp tục để họ tự vùng vẫy khi khó khăn kinh tế bủa vây.
![]() |
| Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: Reuters) |
Đầu tháng 7, Iran kích hoạt giai đoạn đầu của chiến lược bằng cách tăng kho dự trữ uranium làm giàu vượt giới hạn 300kg theo quy định trong thỏa thuận. Giai đoạn 2, tăng giới hạn làm giàu uranium lên trên mức 3,67% được thực hiện ngay sau đó.
Ông Rouhani không nói rõ giai đoạn thứ 3 là gì, nhưng khẳng định nó sẽ đóng góp một phần quan trọng trong việc chuyển đổi chương trình hạt nhân của quốc gia này.
"Bước thứ 3 có tính chất cực kỳ quan trọng và sẽ đẩy nhanh đáng kể các hoạt động của tổ chức năng lượng hạt nhân đất nước", ông nhấn mạnh.
Pháp mới đây đề nghị cung cấp mức tín dụng khoảng 15 tỷ USD cho Iran tới cuối năm 2019 nếu Tehran hoàn toàn quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa nước này với các cường quốc. Động thái này sẽ giúp Iran chống đỡ các lệnh trừng phạt của Mỹ vốn nhắm vào lĩnh vực tài chính và thương mại dầu mỏ.
Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi khẳng định nước này sẽ tuân thủ trở lại thỏa thuận nếu EU tiếp tục mua dầu từ Iran hoặc cung cấp mức tín dụng thích hợp.
Washington khẳng định các lệnh trừng phạt là cần thiết để gây áp lực buộc Iran ngừng chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, cũng như cắt đứt quan hệ với một số nhóm chiến binh ở Trung Đông.
Tuy nhiên, Tehran tố ngược các biện pháp trừng phạt của Mỹ là phi lý và bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.
| Iran bị nghi lập căn cứ bí mật ở Syria
Ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Iran dường như đang xây một căn cứ với hàng chục tòa nhà tại khu vực al-Bukamal, giáp ... |
| Iran sẽ thả 7 thủy thủ trên tàu của Anh bị bắt tại Eo biển Hormuz
Iran tuyên bố sẽ thả 7 thủy thủ của tàu chở dầu Anh Stena Impero từng bị lực lượng IRGC của nước này bắt giữ ... |
| Pháp đề xuất hạn mức tín dụng 15 tỷ USD cho Iran
Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian cho biết Iran có thể nhận được hạn mức tín dụng 15 tỷ USD nếu tuân thủ thỏa thuận hạt ... |
(Nguồn: RT)
- TP.HCM dành quỹ đất 53 ha thiết kế riêng cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu (55 phút trước)
- Hai tuyến cáp quang biển SJC2 và AAE-1 cùng gặp sự cố (56 phút trước)
- Loạt vụ mất tích gây chấn động ở đảo Jeju: Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng (2 giờ trước)
- Chung kết lượt về ASEAN Cup 2026: Giá vé lên đến 13 triệu đồng/cặp trước giờ bóng lăn (2 giờ trước)
- Mỹ dời lịch phỏng vấn thị thực: Khách xin visa du lịch, công tác bị ảnh hưởng? (3 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA đi chuyên cơ đến Hà Nội xem trận Việt Nam đấu Thái Lan (4 giờ trước)
- Hàn Quốc: Thi thể cô gái mất tích ở Jeju phơi bày bê bối làm giả hồ sơ điều tra (4 giờ trước)
- Gần 900 năm trước đã có đề xuất cấm sản xuất, buôn bán vàng mã (4 giờ trước)
- Madam Pang đến Hà Nội, ra sân cổ vũ Thái Lan ngược dòng trước tuyển Việt Nam (5 giờ trước)
- CSGT bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn từ 27/8/2026 (5 giờ trước)
