Quốc tế
29/10/2019 21:00Iran có thể sở hữu tên lửa bao phủ Trung Đông
"Tehran đang tìm cách phát triển các loại tên lửa dẫn đường chính xác có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào ở Trung Đông với độ sai lệch chỉ 5-10 mét", Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra thông cáo hôm qua, sau cuộc họp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tại Jerusalem.
Israel luôn coi Iran là mối đe dọa lớn nhất tại khu vực Trung Đông. Israel nhiều lần kêu gọi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt bổ sung nhằm ngăn nước này phát triển vũ khí, tên lửa, công nghệ hạt nhân cũng như triển khai lực lượng đặc nhiệm ở nước ngoài.
"Họ muốn bố trí chúng tại Iraq, Syria và chuyển đổi 130.000 tên lửa loại cũ của Lebanon thành vũ khí dẫn đường chính xác. Họ bắt đầu đưa nó vào Yemen và nhắm đến Israel từ đó", theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Israel.
![]() |
| Tên lửa hành trình Hoveizeh của Iran trong triển lãm ngày 2/2 tại thủ đô Tehran. Ảnh: AFP. |
Bộ trưởng Mnuchin tại cuộc họp cam kết sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm gây áp lực tối đa lên Iran. "Các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm ngăn chặn những hoạt động xấu xa và tài trợ khủng bố của Iran, đồng thời ngăn họ phát triển tên lửa và năng lực hạt nhân", Mnuchin cho biết.
Mỹ từ năm ngoái bắt đầu áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015. Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận vì cho rằng nó không đủ sức ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân và không giải quyết được vấn đề tên lửa của nước này.
Nhiều nước nghi ngờ Iran đứng sau vụ tấn công bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Arab Saudi hồi tháng 9. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ cáo buộc, cho rằng đây là cái cớ để Mỹ và đồng minh can thiệp quân sự vào nước này.
Nguyễn Tiến (Theo Times of Israel)
| Arab Saudi nói cần gây áp lực tối đa với Iran
Ngoại trưởng Arab Saudi Adel al-Jubeir cho rằng chính sách xoa dịu sẽ không hiệu quả với Iran, thay vào đó nên gây áp lực ... |
| Iran từ chối Thổ Nhĩ Kỳ về thiết lập địa điểm quân sự tại Syria
Iran hôm 21/10 từ chối đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ về việc thiết lập các địa điểm quân sự bên trong lãnh thổ Syria. |
| Hợp đồng bán dầu của Iran vẫn tăng bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, ông Bijan Namdar Zanganeh tuyên bố, Mỹ đã thất bại trong việc gây áp lực với ngành dầu mỏ Iran, ... |
- Siết chặt thi ngoại ngữ 6 bậc: Phải công khai đề án 60 ngày trước kỳ thi (14:30)
- Sức mạnh dàn khí tài quân sự được Mỹ - Israel và Iran tung vào cuộc xung đột (1 giờ trước)
- Cuộc hội ngộ bất ngờ của 3 NSƯT tên Linh nổi tiếng (1 giờ trước)
- Vì sao Thủ tướng Israel lại dán kín camera điện thoại? (2 giờ trước)
- World Cup 2026 đối mặt thách thức: Mỹ-Iran căng thẳng, Mexico bạo loạn (2 giờ trước)
- Tổng thống Trump bác cáo buộc Israel ép Mỹ tấn công Iran (2 giờ trước)
- Qatar, UAE cạn tên lửa đánh chặn Patriot, hệ thống phòng không vùng Vịnh sụp đổ? (3 giờ trước)
- Iran phong toả eo biển Hormuz, chấn động càn quét châu Á: 2 nền kinh tế lớn chỉ đủ năng lượng trong 2-4 tuần, 1 nước Đông Nam Á bất ngờ hưởng lợi (3 giờ trước)
- Giá vàng trong nước 'bốc hơi' 5 triệu đồng/lượng (4 giờ trước)
- Giá bạc lao dốc ngày thứ hai liên tiếp: Kịch bản lịch sử đang lặp lại? (4 giờ trước)
