Iran chuẩn bị cho vòng đàm phán mới với IAEA

Các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) đã tới nhà máy điện hạt nhân Bushehr trong bối cảnh Tehran chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo với IAEA, Iran International dẫn lời ông Mohammad Eslami - người đứng đầu cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết.

nha-may-dien-hat-nhan.png
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Ảnh: Iran International

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Eslami cho biết, hai vòng đàm phán giữa IAEA và Bộ Ngoại giao Iran đã diễn ra và hai bên đang lên kế hoạch cho phiên họp thứ ba.

“Vấn đề giám sát của IAEA đối với việc tiếp nhiên liệu cho Bushehr đã được đưa vào chương trình nghị sự. Hai thanh tra viên đã đến và quan sát quá trình”, ông Eslami cũng lưu ý các thanh tra viên đã đến Iran với sự cho phép của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao để giám sát quá trình thay thế nhiên liệu tại Bushehr.

Chuyến thăm đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của IAEA kể từ khi Tehran ngừng hợp tác với cơ quan này sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6, khi Mỹ và Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tuần trước, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết, mặc dù các thanh sát viên được phép quay lại Bushehr, nhưng việc tiếp cận các địa điểm quan trọng khác vẫn bị chặn. Ông cũng cảnh báo rằng cơ quan này chưa hài lòng với mức độ hợp tác của Iran.

Các quốc gia châu Âu (Anh, Pháp và Đức) đã kích hoạt cơ chế phục hồi vào ngày 28-8, yêu cầu tái áp đặt tất cả các lệnh trừng phạt trước đây của Liên hợp quốc và đề nghị Iran nối lại hợp tác toàn diện với IAEA trong vòng 30 ngày. Nhưng cho đến nay, Tehran vẫn từ chối. Các quan chức Iran đã đe dọa nếu áp lực gia tăng, Cộng hoà Hồi giáo sẽ rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân - một động thái có thể khiến nước này ngày càng bị cô lập.

Theo báo cáo của IAEA, Iran nắm giữ lượng uranium làm giàu vượt xa giới hạn được đặt ra trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, bao gồm hơn 400kg uranium làm giàu tới 60%. Số phận của số vật liệu này vẫn chưa rõ ràng sau các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan trong cuộc xung đột tháng 6-2025.

Kim Phượng / HNMO