Quốc tế
27/08/2025 15:36Iran nêu điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân
Ông Abbas Araqchi cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ nếu phía Mỹ đảm bảo rằng họ sẽ không tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào", đồng thời nhấn mạnh phải cho Tehran tin tưởng rằng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra công bằng và chính đáng. Theo ông Araqchi, đối thoại cần đáp ứng lợi ích của cả hai bên và dựa trên lợi ích chung.
Trước đó, ngày 30-7, Bloomberg đưa tin Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt nghiêm ngặt nhất đối với Iran trong bảy năm qua.
Trong diễn biến liên quan, ngày 26-8, vòng đàm phán hạt nhân mới giữa Thứ trưởng Ngoại giao Iran cùng đại diện ba nước Pháp, Đức và Vương quốc Anh (nhóm E3) đã kết thúc tại Geneva, Thuỵ Sĩ mà không mang lại kết quả cụ thể nào.
Cuộc họp này diễn ra sau vòng đàm phán trước được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7. Tại cuộc hội đàm ở Istanbul, 3 cường quốc châu Âu đã đưa ra đề xuất tránh đối đầu sắp xảy ra thông qua việc gia hạn lệnh trừng phạt thêm 6 tháng để đổi lấy nhiều nhượng bộ ngoại giao. Nhóm E3 cảnh báo châu Âu sẵn sàng kích hoạt cơ chế "phục hồi" vào cuối tháng 8 nếu Tehran không đạt được giải pháp ngoại giao về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.
Cơ chế phục hồi, một phần của Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - xác nhận thỏa thuận hạt nhân năm 2015 có tên là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), cho phép bất kỳ bên nào tham gia thỏa thuận nộp đơn khiếu nại cáo buộc Iran không tuân thủ.
"Cả hai bên đều nêu rõ quan điểm của mình về nghị quyết 2231", Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi viết trên mạng xã hội X. "Iran vẫn cam kết theo đuổi ngoại giao và một giải pháp ngoại giao cùng có lợi. Đã đến lúc E3 và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra lựa chọn đúng đắn cũng như dành thời gian và không gian cho ngoại giao”.
Nếu không đạt được giải pháp trong vòng 30 ngày, tất cả các lệnh trừng phạt trước đây của Liên hợp quốc sẽ tự động được áp dụng trở lại, trong đó bao gồm lệnh cấm vận vũ khí, kiểm tra hàng hóa và hạn chế tên lửa.
- Ba trẻ ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua: Sở Y tế Đà Nẵng nhận thuốc giải độc từ WHO (11/03/26 21:29)
- 'Vợ hụt' của Trư Bát Giới phim Tây du ký: Hôn nhân viên mãn, U80 vẫn trẻ đẹp (11/03/26 21:20)
- Sư huynh của Lý Tiểu Long là cao thủ Vịnh Xuân thực chiến, chưa từng thất bại (11/03/26 20:58)
- Vì sao khi đi máy bay bạn nên mang theo một quả bóng tennis? (11/03/26 20:25)
- Xuất khẩu nông sản ảnh hưởng thế nào trước xung đột Trung Đông (11/03/26 19:56)
- Bánh mì – món ăn “quốc dân” của người Việt vì sao lại tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm? (11/03/26 19:32)
- Những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (11/03/26 19:25)
- Những điểm mới liên quan thi lớp 10 tại TP.HCM (11/03/26 19:15)
- Tân Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn 'an toàn và khỏe mạnh' (11/03/26 19:15)
- Trúng vật thể lạ không xác định, tàu hàng bốc cháy ở eo biển Hormuz (11/03/26 18:43)