Iran bác thông tin đàm phán trực tiếp về vấn đề hạt nhân với Mỹ

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran bác thông tin cho rằng quốc gia này đề xuất đàm phán hạt nhân trực tiếp với Mỹ, cũng như khả năng về một cuộc gặp sắp tới giữa tổng thống hai bên.

Một báo cáo gần đây của trang tin tức Israel Ynet cho rằng, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã trao đổi với đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, đề nghị tổ chức đàm phán hạt nhân trực tiếp với phái đoàn Mỹ do thất vọng trước những nỗ lực trung gian của Oman.

Ngày 8-5, theo Tân Hoa xã, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã bác bỏ thông tin trên, đồng thời khẳng định sẽ không có cuộc gặp nào giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông chủ Nhà Trắng công du Trung Đông từ ngày 13 đến 16-5.

Ông Esmaeil Baghaei nhận định, các báo cáo và tin đồn truyền thông là “bịa đặt và vô căn cứ”, đồng thời nêu rõ, mọi thông tin cập nhật về hoạt động ngoại giao của Iran, bao gồm các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ, đều được Bộ Ngoại giao nước này truyền tải một cách minh bạch và kịp thời.

2022062040ba687778464e4e942bac40f38e1778_284c0bd5-0a80-4656-8634-0a9efa6032ec.jpg
Iran không đề xuất đàm phán hạt nhân trực tiếp với Mỹ. Ảnh minh họa: Tân Hoa xã

Hồi tháng 4, phái đoàn Iran và Mỹ đã tham gia 3 vòng đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran, tại các thành phố Muscat (Oman) và Rome (Italia). Vòng đàm phán thứ tư, dự kiến ​​trở lại thủ đô của Italia vào ngày 3-5, đã bị hoãn vì lý do hậu cần.

Nour News, nguồn tin có liên hệ với Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, nói rằng vòng đám phán tiếp theo giữa Iran và Mỹ sẽ được tổ chức tại Muscat vào ngày 11-5. Tuy nhiên, ông Esmaeil Baghaei cho biết, thời gian và địa điểm của vòng đàm phán này vẫn chưa được xác định.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhận định, các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran đang đi đúng hướng, tuyên bố rằng Tehran có thể sở hữu năng lượng hạt nhân dân sự nhưng không được làm giàu uranium đến mức chế tạo vũ khí nguyên tử.

Tuyên bố ngày 7-5 của ông JD Vance trái ngược với động thái trước đó của Tổng thống Donald Trump. Khi trả lời phỏng vấn chương trình Meet the Press của đài NBC, ông chủ Nhà Trắng đã đặt câu hỏi về mức độ cần thiết của công nghệ hạt nhân đối với lĩnh vực điện của một quốc gia sở hữu nguồn dầu mỏ phong phú như Iran.

Cho rằng năng lượng hạt nhân dân sự thường dẫn đến xung đột quân sự, Tổng thống Donald Trump khẳng định không muốn Iran sở hữu loại khí tài nguy hiểm này, đồng thời nêu rõ, chỉ chấp nhận phương án Tehran giải thể hoàn toàn chương trình hạt nhân.

Về phần mình, Iran vẫn nhất quán với lập trường phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình và dân sự, thay vì hướng đến mục tiêu sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi từng khẳng định, Tehran bảo lưu quyền làm giàu uranium vì mục đích dân sự với tư cách là quốc gia ký kết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Thương Nguyệt / HNMO