Thể thao
08/09/2022 21:22Indonesia sợ thất thế trong cuộc đua đăng cai Asian Cup 2023
Ngày 15-9 tới đây là hạn cuối cùng Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tiếp nhận hồ sơ đấu thầu thay Trung Quốc (xin rút) đăng cai Cúp bóng đá châu Á - Asian Cup 2023. Sau khi Nhật Bản, Australia từ bỏ, cuộc đua hiện còn Indonesia, Hàn Quốc và Qatar.
Theo Bola (Indonesia), cả ba quốc gia đều rất nghiêm túc, song Indonesia có vẻ đang thất thế so với 2 đối thủ.
|
|
Ngày 17-10, AFC chính thức công bố quốc gia đăng cai Asian Cup 2023 |
Qatar có sự chuẩn bị tốt, bởi họ cũng đồng thời là chủ nhà World Cup 2022, với cơ sở vật chất sẵn có. Trong khi Indonesia vẫn đang nhận lời góp ý từ đại diện đoàn kiểm tra AFC thì Hàn Quốc đã đi được một chặng đường dài.
"Bộ Văn hoá thể thao Hàn Quốc cho biết Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã sẵn sàng nộp hồ sơ đăng cai, với sự bảo lãnh của Chính phủ về cơ sở vật chất. Quốc gia này cũng cho thấy tham vọng, sự sẵn sàng khi chuẩn bị các đại sứ cho Asian Cup 2023. Ngành văn hoá Hàn Quốc cũng rất hào hứng với cơ hội này", Bola thông tin.
Tờ báo bày tỏ lo ngại khi sự chuẩn bị của Indonesia "vẫn chưa có gì đột phá", ngay việc xác định các sân đấu còn chưa thống nhất.
Ngày 17-10 tới, Ban chấp hành AFC sẽ chính thức quyết định và công bố quốc gia thay Trung Quốc đăng cai Asian Cup 2023.
Trung Quốc xin nhận lại quyền đăng cai?!
Báo chí Trung Quốc khẳng định Liên đoàn bóng đá nước này rất mong muốn giành lại quyền tổ chức Asian Cup 2023 sau khi trả lại quyền này cho AFC hồi tháng 5-2022, vì dịch Covid-19 bùng phát.
Tuy nhiên, thông điệp từ AFC rất rõ ràng, Trung Quốc đã từ bỏ quyền đăng cai nên không có quyền lấy lại.
"Điều đó có nghĩa AFC sẽ đặt niềm tin vào các quốc gia mới và giấc mơ đấu thầu của Trung Quốc đã hoàn toàn tan tành mây khói", tờ Sohu nhìn nhận, đồng thời cho rằng việc mất lợi thế sân nhà đe doạ cơ hội tiến sâu của đội tuyển Trung Quốc tại giải đấu lớn nhất châu lục.
- Được coi là cao thủ số 2 Lương Sơn Bạc, vì sao Lâm Xung lại thua một nữ tướng? (21:36)
- Ai là mỹ nhân đẹp nhất 'Hồng lâu mộng'? (21:20)
- 'Tiểu Long Nữ gốc Việt' bỏ diễn xuất làm luật sư, cưới chồng tỷ phú ở tuổi U60 (21:05)
- Việt Anh - Quỳnh Nga sau khi công khai yêu, ngày càng tình tứ (1 giờ trước)
- Khoảng trời riêng nuôi dưỡng ký ức gia đình tại Vinhomes Global Gate Hạ Long (2 giờ trước)
- Ý nghĩa đằng sau những con số dán trên hoa quả nhập khẩu (2 giờ trước)
- Những công trình hiện đại của Triều Tiên sau 78 thành lập nước (3 giờ trước)
- Chính phủ giao Bộ Quốc phòng quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia (4 giờ trước)
- Tin không khí lạnh mới nhất gây mưa ở Bắc Bộ và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (4 giờ trước)
- “Đánh thức” sông Hồng, mở rộng không gian phát triển (5 giờ trước)
