Quốc tế
03/02/2023 17:25IMF cảnh báo tăng trưởng chậm khiến mức sống tại Mỹ Latinh sụt giảm

Người nghèo sẽ là nhóm dân số chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ tình trạng kinh tế sụt giảm ở châu Mỹ Latinh
Báo cáo của các chuyên gia phụ trách nghiên cứu khu vực châu Mỹ của IMF nhấn mạnh, năm 2023 sẽ là một năm đầy thách thức đối với Mỹ Latinh. Trong năm nay, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực này sẽ chỉ tăng trưởng 1,8%, giảm mạnh so với năm ngoái, chủ yếu do lãi suất cao khiến tín dụng trở nên đắt đỏ hơn, trong khi giá nguyên liệu thô sụt giảm.
IMF dự báo nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh là Brazil sẽ tăng trưởng 1,2% trong năm 2023, trong khi nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba khu vực là Mexico và Argentina sẽ tăng trưởng lần lượt 1,7% và 2%. Chile sẽ là quốc gia duy nhất tại Mỹ Latinh ghi nhận suy thoái kinh tế trong năm nay, với GDP giảm 1,5%.
Lạm phát đang có xu hướng hạ nhiệt tại một số quốc gia Mỹ Latinh, tuy nhiên chỉ số giá tiêu dùng sẽ vẫn ở mức cao như Mexico (4,8%), Brazil (5,7%), Colombia (7,3%), Chile (5%), Uruguay (7,2%), Honduras (6,2%) hay Nicaragua (6,1%). Tình trạng lạm phát tiếp tục ở mức “rất cao” tại Argentina và Venezuela, ước tính ở mức lần lượt là 60% và 150% trong năm nay.
Theo các chuyên gia của IMF, tăng trưởng chậm, lạm phát cao và bất ổn toàn cầu sẽ khiến mức sống của người dân Mỹ Latinh giảm sút, trong đó những người nghèo nhất là nhóm dân số chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ tình trạng kinh tế sụt giảm.
Ngoài ra, bất ổn kinh tế không chỉ ảnh hưởng đến những người nghèo nhất mà cả tầng lớp trung lưu, mặc dù ở mức độ thấp hơn. Các chuyên gia của IMF cho hay, các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ Latinh gặp nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi hậu Covid-19, trong khi tiền lương của những người lao động có thu nhập trung bình bị xói mòn do giá cả tăng mạnh.
Nhằm nâng cao mức sống của người dân, IMF khuyến nghị chính phủ các nước tiến hành cải cách cơ cấu kinh tế, kích thích tăng trưởng và đáp ứng nhu cầu xã hội của một bộ phận dân cư, đồng thời phân bổ thêm nguồn lực cho người nghèo và tìm cách cắt giảm nợ công.
- KOC, KOL bán hàng trên môi trường số: Gắn với trách nhiệm pháp lý (20:40)
- Chính phủ yêu cầu luật hóa biện pháp ngăn ngừa trục lợi chính sách nhà ở xã hội (20:32)
- Phật nhảy tường là món ăn gì, vì sao có tên gọi đó? (20:30)
- Tổng thống Trump ‘cấm cửa’ 3 hãng truyền thông tiếp cận Nhà Trắng (20:17)
- Vì sao các nghệ sĩ trong dàn nhạc giao hưởng thường mặc đồ đen? (20:04)
- Giá rau xanh ở Hà Nội tăng vọt sau mưa lớn kéo dài (56 phút trước)
- Tiểu Vy sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam (1 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT: Không giao chỉ tiêu về điểm số, tỷ lệ học sinh khá, giỏi cho giáo viên (1 giờ trước)
- Thủ tướng: Huy động nguồn lực cung ứng đủ sách giáo khoa, báo cáo trước 22/9 (1 giờ trước)
- Thêm cầu thủ Việt kiều được gọi lên tuyển dự FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)